+Aa-
    Zalo

    Triệt phá nhóm chuyên trộm cắp trên cabin của các lái xe dọc tuyến quốc lộ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Với thủ đoạn tinh vi, manh động, cho đến khi bị bắt, 3 đối tượng đã thực hiện trên 30 vụ trộm cắp tài sản trên cabin của các lái xe khách, xe vận chuyển hàng hóa trên các

    Với thủ đoạn tinh vi, manh động, cho đến khi bị bắt, 3 đối tượng đã thực hiện trên 30 vụ trộm cắp tài sản trên cabin của các lái xe khách, xe vận chuyển hàng hóa trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

    Báo VOV đưa tin, ngày 24/4, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên xe ô tô do Nguyễn Xuân Phương (SN 1982), trú tại xóm Mới, thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm - Hà Nội cầm đầu.

    Cùng tham gia hoạt động tội phạm với Phương có Trần Thanh Tùng (SN 1990), trú tại thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh (Hà Nội) và Nguyễn Văn Hải (SN 1987), trú tại ngõ 124, đường Vương Văn Trà, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Trong nhóm đối tượng này, Phương và Hải đã có 6 tiền án, còn Tùng cũng đã “sở hữu” 2 tiền án.

    Nguyễn Xuân Phương được xác định là đối tượng cầm đầu - Ảnh: Báo Giao thông

    Theo báo Vietnamplus, trước đó, Phương quen biết với Hải trong thời gian chấp hành án tại Trạm giam Ngọc Lý, Bắc Giang. Đầu tháng 2/2017, Hải ra tù và liên lạc với Phương rồi hai đối tượng rủ nhau đi trộm cắp.

    Thời gian này, Phương kết nạp Trần Thanh Tùng vào nhóm của mình và lên kế hoạch trộm cắp tài sản của các lái xe ôtô đường dài.

    Khi đi gây án, các đối tượng này đều đem theo hung khí. Để tránh bị phát hiện, Phương, Hải, Tùng đều không sử dụng điện thoại để liên lạc về việc rủ nhau đi trộm cắp. Nhóm này hẹn gặp nhau vào một giờ nhất định, sau đó tắt toàn bộ điện thoại và di chuyển cùng nhau.

    Với thủ đoạn gây án tinh vi, manh động, cho đến khi bị bắt, ba đối tượng này đã cùng nhau thực hiện trên 30 vụ trộm cắp tài sản trên cabin của các lái xe khách, xe vận chuyển hàng hóa trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định…

    Riêng đêm 17 rạng sáng 18/4, nhóm do Nguyễn Xuân Phương gây ra liên tiếp ba vụ trộm cắp trót lọt tại tuyến Quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn gần cầu Phù Lôi thuộc địa phận thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

    Liên quan đến vụ việc, Báo An ninh thủ đô dẫn lời Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5, Phòng CSHS – CATP Hà Nội cho biết, đây là ổ nhóm trộm cắp rất chuyên nghiệp với hành tung rất nhanh nhạy. Các CBCS đã phải rất vất vả để theo dấu chân tội phạm. Tuy nhiên, dù có tinh vi đến mấy nhưng “Lưới trời lồng lộng”, ổ nhóm này đã sa vào vòng vây của Ban chuyên án.

    Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tổ chức;

    b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

    c)  Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-nhom-chuyen-trom-cap-tren-cabin-cua-cac-lai-xe-doc-tuyen-quoc-lo-a188244.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan