+Aa-
    Zalo

    Truy tìm nam thanh niên nổ súng AK "thị uy" đối thủ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong khi 2 nhóm thanh niên lao vào đánh nhau, một tiếng súng AK bất ngờ vang lên khiến nhiều người dân hoảng sợ.

    Trong khi 2 nhóm thanh niên lao vào đánh nhau, một tiếng súng AK bất ngờ vang lên khiến nhiều người dân hoảng sợ.

    Báo Trí thức trẻ đưa tin, chiều tối 5/7, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ đánh nhau trước một quán ăn trên địa bàn tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên.

    Khu vực xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: báo Tiền Phong

    Theo thông tin trên báo Infonet, vào khoảng 22h ngày 4/7, tại quán ăn Giang Nghĩa đã xảy ra một vụ nổ súng khiến nhiều người dân hoảng sợ.

    Nguyên nhân được xác định là do có mâu thuẫn từ trước, nhóm đối tượng Bùi Quang Đức (SN 1989), Trần Hữu Quốc (SN 1987), Hoàng Việt Trung (SN 1990, đều trú tại thị trấn Cẩm Xuyên) và Lê Xuân C. (SN 1999, trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã xông vào đuổi đánh Nguyễn Trường Sang (SN 1994, trú tại xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên) cùng một số thanh niên chưa xác định được danh tính.

    Trong lúc xảy ra xô xát giữa 2 nhóm, Sang đã dùng dao đâm trúng Lê Xuân C. khiến người này bị thương nặng. Lúc này, một người trong nhóm của Bùi Quang Đức đã rút súng ra bắn, nhưng rất may không ai bị thương.

    Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt, khống chế, bắt giữ các đối tượng tham gia vụ việc. Tuy nhiên, đối tượng trực tiếp nổ súng đã bỏ trốn.

    Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 vỏ đạn 7,62mm K56 (Ký hiệu 69-6) nghi được bắn ra từ súng AK quân dụng.

    Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đang ráo riết vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng nổ súng.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-tim-nam-thanh-nien-no-sung-ak-thi-uy-doi-thu-a195329.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan