+Aa-
    Zalo

    Tuyên phạt nghịch tử đánh cha già tử vong sau màn cãi vã 18 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị cha già đi uống rượu về nhà mắng chửi lớn tiếng, Ân đã dùng gậy đánh liên tiếp khiến người cha tử vong.

    Bị cha già đi uống rượu về nhà mắng chửi lớn tiếng, Ân đã dùng gậy đánh liên tiếp khiến người cha tử vong. 

    Đối tượng Ân tại cơ quan chức năng. Ảnh: CAND

    Theo thông tin trên TTXVN, chiều ngày 29/8/2019, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Ân (SN1996, trú tại khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang) 18 năm tù về tội “Giết người”.

    Nạn nhân là ông Nguyễn Phước Nhiều (cha ruột của Ân).

    Theo hồ sơ bản cáo trạng, khoảng 0h15, ngày 20/2, trong lúc Ân đang ngủ thì ông Nhiều đi uống rượu về nhà la chửi lớn tiếng khiến Ân không ngủ được.

    Ân đòi đánh ông Nhiều dẫn đến 2 cha con cự cãi, thách thức đánh nhau. Ân xông đến dùng tay đánh thì bị cha cầm cây dao dài khoảng 29cm chém trúng hai tay, gây vết thương ở da.

    Nổi máu côn đồ, Ân bỏ chạy ra phía trước lấy một khúc tre đánh trúng đầu ông Nhiều, làm cây dao rơi xuống đường, Ân tiếp tục lấy một khúc gỗ hình vuông đập vào đầu ông Nhiều 1 cái khiến ông ngã úp mặt xuống đường. 

    Không dừng lại, Ân tiếp tục lao đến đập 2 nhát vào lưng ông Nhiều thì được mọi người can ngăn. Ông Nhiều tử vong vào khoảng 1h20 cùng ngày. Ngay sau đó, đối tượng Ân bị lực lượng Công an TP.Châu Đốc bắt giữ.

    Công an nhân dân đưa tin, ngày 26/2, Ân bị khởi tố điều tra về hành vi giết người.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuyen-phat-nghich-tu-danh-cha-gia-tu-vong-sau-man-cai-va-18-nam-tu-a290962.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan