+Aa-
    Zalo

    Ukraine muốn được Mỹ và phương Tây đảm bảo an ninh kiểu Israel

    (ĐS&PL) - Chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây cho biết Ukraine muốn được Mỹ và phương Tây bảo vệ giống như đã làm với Israel cuối tuần trước.

    “Một thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine phải có hiệu quả không kém gì bản ghi nhớ của Mỹ với Israel, hiệu quả của nó đã được xác nhận bằng hành động chung của các đồng minh trong quá trình đánh chặn cuộc tấn công hàng loạt vào Israel của Iran", báo Dân trí dẫn lời ông Andrey Yermak - Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

    Chính phủ Ukraine đang đàm phán một loạt hiệp ước nhằm thúc đẩy mối quan hệ với các nước phương Tây cho đến khi Kiev được cấp tư cách thành viên đầy đủ của NATO. Các quan chức nước này cho biết các thỏa thuận sẽ đảm bảo sự hỗ trợ quân sự lâu dài từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp những thay đổi chính trị có thể khiến các nhà tài trợ cắt giảm viện trợ.

    Ông Andrey Yermak - Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

    Ông Andrey Yermak - Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

    Iran đã phóng một loạt máy bay không người lái và tên lửa vào Israel hôm 13/4 để trả đũa vụ không kích mà Tehran cho rằng do Israel tiến hành hôm 1/4 nhằm vào lãnh sự quán của Iran ở Damascus, Syria.

    Phía Israel cho biết, cuộc tấn công của Iran chỉ dẫn đến "thiệt hại nhỏ" vì Mỹ, Anh và Pháp đã sử dụng khí tài quân sự của các nước này để giúp ngăn chặn hầu hết tên lửa của Iran. Song, các quan chức phương Tây đã nói rõ rằng Ukraine không nên kỳ vọng kiểu can thiệp như phương Tây dành cho Israel vào tuần trước.

    Theo báo điện tử VOV, Ngoại trưởng Anh David Cameron ngày 15/4 cho biết, Không quân Hoàng gia Anh không thể bảo vệ không phận Ukraine theo cách đó bởi "một điều" cần tránh là "quân đội NATO giao tranh trực tiếp với quân đội Nga".

    Theo ông Cameron, Ukraine nên được cung cấp sự hỗ trợ về "tài chính và vũ khí" nhưng "việc đặt các lực lượng của NATO trong cuộc xung đột trực tiếp với Nga là một sự leo thang nguy hiểm. Mỹ cũng loại trừ khả năng trực tiếp đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga sử dụng ở Ukraine như cách Washington đã giúp Israel bắn hạ tên lửa Iran.

    “Xung đột khác nhau, không phận khác nhau, mối đe dọa khác nhau”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu lý do cho việc Mỹ loại trừ khả năng giúp Ukraine bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

    Tổng thống Voodymyr Zelensky đã bày tỏ sự thất vọng sau khi Mỹ và các đồng minh dồn lực bảo vệ Israel trước cuộc tấn công lớn của Iran vào cuối tuần qua, nêu bật những giới hạn trong sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine.

    Tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây cho rằng, vì đối thủ của Israel và Ukraine là 2 nước khác nhau, nên phản ứng của Mỹ và đồng minh trong 2 trường hợp là điều có thể dễ hiểu.

    P.U (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ukraine-muon-uoc-my-va-phuong-tay-am-bao-an-ninh-kieu-israel-a414908.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan