+Aa-
    Zalo

    Vị thế đáng nể của ba đại gia nổi nhất xứ Thanh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhiều người nói, ở miền Trung, đại gia Thanh Hóa là chịu chơi số 1. Độ chơi của những đại gia xứ Thanh khiến đại gia khắp mọi miền phải nể phục.

    Nhiều người nói, ở miền Trung, đại gia Thanh Hóa là chịu chơi số 1. Độ chơi của những đại gia xứ Thanh khiến đại gia khắp mọi miền phải nể phục.

    Đại gia Cao Tiến Đoan

    Doanh nhân Cao Tiến Đoan nổi tiếng không chỉ vì những thành công trên thương trường, mà còn bởi những gì ông “hưởng thụ” từ khối tài sản của mình.

    Được biết, đại gia Đoan khởi nghiệp thầu xây dựng từ năm 21 tuổi. Năm 1996, ông thành lập Cty Bất động sản – Tư vấn Xây dựng Đông Á. Đến nay, từ số vốn vài trăm triệu, tài sản của ông đã lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

    Vị thế đáng nể của ba đại gia nổi nhất xứ Thanh

    Doanh nhân Cao Tiến Đoan có những đồ vật thuộc loại hàng hiếm.

    Vị doanh nhân này ghi dấu ấn bằng những dự án đình đám ở xứ Thanh. Ông nổi tiếng với lâu đài "Bạch Dinh" sang trọng tọa lạc trên khuôn viên 50.000m2 với thiết kế sang trọng, tinh tế bằng gam màu trắng.

    Vị thế đáng nể của ba đại gia nổi nhất xứ Thanh

    Lâu đài "Bạch Dinh" của đại gia Cao Tiến Đoan.

    Trước đó, đại gia đình ông sống trong một khu biệt thự xây dựng vài tỷ đồng. Để xây dựng khuôn viên mới, Cao Tiến Đoan đã bỏ tiền mua thêm đất của nhà dân xung quanh đồng thời đập bỏ không thương tiếc ngôi nhà cũ mới qua hơn một năm sử dụng.

    Doanh nhân này cũng đang ấp ủ đầu tư một dàn máy bay trực thăng để làm "taxi hàng không" phục vụ nhu cầu đi lại cho doanh nhân, khách du lịch...

    Năm 2011, ông gây sốc cho dư luận khi đặt mua về Việt Nam 4 chiếc máy bay trực thăng dưới danh nghĩa công ty Hành tinh Xanh – nơi ông là thành viên HĐQT. Trong 4 máy bay, 2 chiếc dạng cánh bằng do CH Czech sản xuất và 2 chiếc trực thăng còn lại do Mỹ sản xuất.

    Vị thế đáng nể của ba đại gia nổi nhất xứ Thanh
    Đại gia Đoan nổi tiếng với thú chơi xe cổ.

    Ông Đoan cũng nổi tiếng với thú chơi xe cổ. Bộ sưu tầm xe của ông Đoan gồm 13 chiếc phần lớn là Mercedes. Từ chiếc xe là chiếc Mercedes cổ 190 từ những năm 50 cho đến chiếc sang trọng nhất S55 AMG.

    Video tham khảo:

    Biệt thự mạ vàng 24K của đại gia tuổi ngựa ở Hà Nội

    Phượng Channel: Đại gia thao túng showbiz

    Được biết đến với biệt danh Phượng Channel, nữ đại gia Linh Phượng là người mà cả giới showbiz phải nể phục. Ngoài gia tài đáng ngưỡng mộ, nữ doanh nhân này còn có phong cách thời trang khiến không ít người ghen tị.

    Phượng Channel tên thật là Trương Thị Phượng, quê gốc ở Thanh Hóa, hiện sinh sống tại Hà Nội. Biệt danh Phượng Channel bắt nguồn từ việc nữ đại gia là tín đồ của thương hiệu Channel.

    Vị thế đáng nể của ba đại gia nổi nhất xứ Thanh
    Nữ đại gia Linh Phượng là tín đồ của nhiều thương hiệu đẳng cấp.

    Nữ đại gia này khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh bất động sản và resort. Chị là người gây dựng nên Tập đoàn Bất động sản và resort Linh Phượng. Song, cái tên Phượng Channel chỉ thực sự được công chúng biết đến khi nữ đại gia đầu tư vào lĩnh vực giải trí.

    Ba công ty giải trí hàng đầu Việt Nam do Phượng Channel sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT, đó là: Công ty Siêu Sao do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, Công ty Tài hoa Việt do siêu mẫu Xuân Lan làm giám đốc và Công ty AC do chính Phượng Channel điều hành.

    Vị thế đáng nể của ba đại gia nổi nhất xứ Thanh
    Người ta đồn nữ đại gia là "bà trùm" trong giới showbiz.

    4 năm trở lại đây, không có sự kiện giải trí đình đám nào mà không có mặt doanh nhân Linh Phượng, từ thời trang, âm nhạc đến hoa hậu. Người ta đồn rằng nghệ sỹ trẻ nào muốn có danh trong showbiz đều tranh thủ cơ hội được "bà chị" Phượng Channel để mắt tới.

    Nữ đại gia luôn xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu và sang trọng cùng xế sang, thời trang hàng hiệu. Dù chiều cao có phần khiêm tốn, nhưng thân hình cân đối và phong cách ăn mặc sexy với toàn đồ hiệu đắt tiền khiến Phượng Channel chưa bao giờ kém cạnh khi đứng bên những ngôi sao hàng đầu showbiz. Gu thời trang của Phượng Channel thay đổi liên tục theo xu hướng từ các tuần lễ thời trang nước ngoài, nhưng luôn giữ cá tính ở cách khoe cặp chân thon dài bằng những đôi tất siêu cao cấp, trong suốt hay họa tiết. Kèm theo đó là hàng chục đôi găng tay lưới hàng hiệu có giá cả ngàn đô.

    Vị thế đáng nể của ba đại gia nổi nhất xứ Thanh
    Nữ đại gia luôn xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu và sang trọng.

    Ông bầu Nguyễn Văn Đệ

    Ít ai biết ông bầu Nguyễn Văn Đệ lại là nhân vật có tiếng nói rất lớn trong giới kinh doanh ở tỉnh Thanh Hóa.

    Bầu Đệ sinh ra ở vùng cửa bể thuộc xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Từng 25 năm là công an, đến năm 1992, ông về nghỉ hưu. Sau khi rời ngành công an, ông Đệ vào Nam khởi nghiệp với công việc chính là buôn gạo, sau đó từ nhiều lần đi xe đò vào Nam ra Bắc, ông Đệ mới đứng ra thuê bãi, lập bến xe, để mở HTX xe khách đầu tiên ở Thanh Hóa.

    Vị thế đáng nể của ba đại gia nổi nhất xứ Thanh
    Bầu Đệ là nhân vật có tiếng nói rất lớn trong giới kinh doanh ở tỉnh Thanh Hóa.

    Sau đó, ông đầu tư thêm vào các lĩnh vực khác như mở trường học, xây dựng bệnh viện... Bầu Đệ từng gây xôn xao dư luận cách đây không lâu khi sử dụng súng bắn chỉ thiên để giải tán một cuộc bạo loạn ở bệnh viện Hợp Lực.

    Ở Thanh Hóa, ông thực sự là một người có tiếng nói cực kỳ quan trọng trong giới kinh doanh. Có lẽ, cũng chính đủ thứ công việc mà ông đã trải qua nên ở xứ Thanh… đi đâu, làm gì… cũng có bầu Đệ. Người ta bảo ông Đệ giống như một người “thập cẩm” ôm đủ thứ việc trên tay.

    Vị thế đáng nể của ba đại gia nổi nhất xứ Thanh
    Ông Đệ không giấu nổi vui sướng sau 1 trận thắng.

    Dù mới bước chân vào bóng đá từ năm 2011, nhưng ngay lập tức ông bầu này đã gây nổi sóng giới bóng đá Việt Nam khi từng dám đấu tay đôi với VPF tại buổi lễ tổng kết mùa giải 2012. Đến mùa giải 2013, ông cũng liên tiếp đưa ra những phát ngôn, chỉ trích nhằm vào giới lãnh đạo bóng đá theo kiểu “chẳng sợ trời, chẳng sợ đất”.

    Vị thế đáng nể của ba đại gia nổi nhất xứ Thanh
    Chiếc đồng hồ hàng hiệu Omega được làm bằng vàng, đính kim cương của bầu Đệ.

    Ở CLB Thanh Hóa, các cầu thủ vẫn thường bàn tán với nhau về chiếc đồng hồ bầu Đệ đeo. Tất nhiên, những thành viên của đội bóng dù là người chịu chơi nhất cũng phải ngả mũ thán phục bầu Đệ khi ông bỏ hàng trăm triệu đồng để sở hữu chiếc đồng hồ hàng hiệu Omega được làm bằng vàng, đính kim cương. Có thể nói, ở Việt Nam, không có nhiều người sở hữu "trang sức đeo tay" có giá trị như vị Chủ tịch CLB Thanh Hóa đang có.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-the-dang-ne-cua-ba-dai-gia-noi-nhat-xu-thanh-a73199.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan