+Aa-
    Zalo

    Vụ 2 chị em ruột ở Hà Tĩnh chết đuối thương tâm: Gia đình có hoàn cảnh khó khăn

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ 2 chị em ruột ở Hà Tĩnh chết đuối thương tâm, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, là con thứ 2 và thứ 3 trong gia đình.

    Tối ngày 5/6, trả lời PV báo Vietnamnet, ông Nguyễn Nam Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện (Can Lộc, Hà Tĩnh) xác nhận, vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn khiến hai chị em ruột tử vong.

    vu 2 chi em ruot o ha tinh chet duoi thuong tam gia dinh co hoan canh kho khan
    Gia đình của nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Ảnh: Vietnamnet

    Danh tính nạn nhân được xác định là bé B.M.T. (8 tuổi, học sinh lớp 3) cùng em ruột là B.V.G. (7 tuổi, học sinh lớp 2, trường tiểu học Phúc Lộc, xã Thuần Thiện).

    Theo tin tức ban đầu, vào chiều ngày 5/6, em T. và G. phụ giúp bố mẹ đi chăn bò.

    Sau đó, hai chị em rủ nhau xuống khu vực hồ nước gần nhà để tắm, tuy nhiên bị sẩy chân nên đuối nước.

    Theo báo VOV, chị gái của 2 em phát hiện sự việc đã chạy về nhà kêu cứu. Tuy nhiên, khi mọi người ra đến nơi đưa hai em lên bờ cấp cứu thì cả hai chị em đều không qua khỏi. Được biết, hoàn cảnh gia đình của hai em rất khó khăn, là con thứ 2 và thứ 3 trong gia đình.

    Cũng theo nguồn tin trên, vào chiều ngày 5/6, tại địa bàn Nghệ An, em P.V.C. (16 tuổi, trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An) trong lúc tắm ở sông Lam thì bị nước cuốn mất tích. Do nước chảy xiết và đêm tối nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích nạn nhân.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-chi-em-ruot-o-ha-tinh-chet-duoi-thuong-tam-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan-a503014.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan