+Aa-
    Zalo

    Vụ 39 thi thể trong container ở Anh: Bắt giữ thêm 2 nghi phạm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một người đàn ông và một phụ nữ đã bị bắt giữ vì tình nghi ngộ sát và lên kế hoạch buôn người, liên quan tới vụ phát hiện 39 thi thể trong container ở Anh.

    Một người đàn ông và một phụ nữ đã bị bắt giữ vì tình nghi ngộ sát và lên kế hoạch buôn người, liên quan tới vụ phát hiện 39 thi thể trong container ở Anh.

    2 nghi phạm nữa đã bị bắt giữ vì tình nghi liên quan tới vụ phát hiện 39 thi thể trong container ở Anh. Ảnh: Getty

    Cảnh sát Anh ngày 25/10 cho biết, đã có thêm 2 nghi phạm bị bắt giữ vì liên quan tới vụ 39 thi thể được phát hiện trong container ở khu công nghiệp Waterglade (Essex, Anh) ngày 23/10 vừa qua.

    Được biết, 2 nghi phạm này bao gồm 1 nam, 1 nữ và đều 38 tuổi. Các nghi phạm này đến từ Warrington ở Tây Nam nước Anh.

    Hai nghi phạm này bị bắt sau các cuộc đột kích của cảnh sát ở thị trấn Warrington, hạt Cheshire (cách Essex gần 350 km). Hai người này bị tình nghi tham gia mạng lưới buôn người và ngộ sát và được cho là có quốc tịch Trung Quốc.

    Trước đó, tài xế của chiếc xe container phát hiện 39 thi thể nói trên cũng đã bị bắt giữ để thẩm vấn vì tình nghi gây ra chết người. Nam tài xế là Morris Robinson, 25 tuổi, đến từ thị trấn Portadown thuộc vùng Bắc Ireland. 

    Chiếc xe chở container do Robinson điều khiển đã xuất phát từ Zeebrugge (Bỉ) để đến bến cảng ở Essex, miền Nam nước Anh.

    Tài xế 25 tuổi cho biết, xe của mình thường chở bánh quy và nấm từ Ireland. 39 nạn nhân đã ở trong thùng container ít nhất 15 giờ trước khi Robinson mở cửa.

    Ban đầu, cảnh sát Anh cho biết tất cả những người thiệt mạng là công dân Trung Quốc, gồm 31 nam và 8 nữ.

    Tuy nhiên, vào ngày 25/10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh lại cho biết, hiện cảnh sát Anh chưa thể khẳng định rằng 39 người mà thi thể của họ được tìm thấy bên trong thùng chiếc xe tải tại Essex là các công dân Trung Quốc.

    “Đại sứ quán Trung Quốc đã cử một nhóm với sự dẫn đầu là tham tán-công sứ phụ trách các vấn đề về lãnh sự tới Essex, Anh. Họ đã gặp gỡ với cảnh sát địa phương. Cảnh sát thông báo rằng họ đang kiểm tra danh tính của các nạn nhân mà tạm thời vẫn chưa thể xác nhận được quốc tịch”, tuyên bố đăng tải trên trang điện tử của đại sứ quán Trung Quốc nêu rõ.

    Việc chưa xác nhận chính thức cũng đồng nghĩa không thể biết chắc chắn toàn bộ nạn nhân là công dân Trung Quốc hay không.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-39-thi-the-trong-container-o-anh-bat-giu-them-2-nghi-pham-a298388.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan