+Aa-
    Zalo

    Vụ học sinh tiểu học tử vong sau va chạm với xe ben: Lãnh đạo thị trấn nói gì?

    (ĐS&PL) - Lãnh đạo UBND thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến học sinh tiểu học tử vong thời tiết mưa phùn và là giờ cao điểm.

    Ngày 14/3, trao đổi trên báo Lao Động, lãnh đạo UBND thị trấn Vũ Thư (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một học sinh tiểu học tử vong.

    Cụ thể, vào khoảng 6h30 cùng ngày, tại khu vực đường 10B (trước Trung tâm văn hóa huyện Vũ Thư) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe đạp do cháu P.T.H.G. (học sinh Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư) điều khiển và chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng.

    Hậu quả, cú va chạm khiến cháu G tử vong tại chỗ.

    "Thời điểm xảy ra vụ tai nạn thời tiết mưa phùn và là giờ cao điểm các cháu đi học, lên xảy ra vụ việc tai nạn thương tâm trên", lãnh đạo UBND thị trấn Vũ Thư cho biết.

    Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    vu hoc sinh tieu hoc tu vong sau va cham voi xe ben lanh dao thi tran noi gi dspl 1
    Hiện trường vụ tai nạn khiến học sinh tiểu học tử vong. Ảnh: Lao động 

    Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

    Cụ thể, ngày 13/3, báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

    Nạn nhân là anh Y.S.B. (35 tuổi, ngụ xã Quảng Phú).

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 12/3, anh Y.S. điều khiển xe máy 48C1-199.09 ra khu vực chợ xã Quảng Phú.

    Khi di chuyển đến quốc lộ 28, đoạn gần chợ Quảng Phú, xe máy của anh Y.S. va chạm với xe tải 61C-125.37.

    Sau va chạm, anh Y.S. té xuống đường, bị thương nặng và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vì vết thương nặng.

    Theo UBND xã Quảng Phú, hoàn cảnh anh Y.S. tương đối khó khăn. Khoảng 10 ngày trước, cha ruột anh Y.S. mất. Ngoài ra, vợ anh Y.S. đã bỏ đi, người đàn ông này một mình nuôi 3 đứa con nhỏ.

    Hiện địa phương đang thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-hoc-sinh-tieu-hoc-tu-vong-sau-va-cham-voi-xe-ben-lanh-dao-thi-tran-noi-gi-a614428.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan