+Aa-
    Zalo

    Xe khách tông vào nhà dân, 5 người bị thương nặng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Xe khách chở 44 người đang lưu thông trên tuyến QL1A thì bất ngờ mất lái lao vào lề đường, đâm sập nhà dân khiến 5 người bị thương nặng.

    (ĐSPL) - Xe khách chở 44 người đang lưu thông trên tuyến QL1A thì bất ngờ mất lái lao vào lề đường, đâm sập nhà dân khiến 5 người bị thương nặng.

    Tin tức trên báo Dân Việt, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 10/7 trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

    Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS: 47B – 00459 của nhà xe Tân Quý do tài xế Phùng Quốc Lâm (chưa rõ quê quán) điều khiển chở 44 hành khách chạy hướng Nam – Bắc. khi đến đoạn đường trên thì lao vào đè sập một bên nhà của ông Nguyễn Văn Hai (76 tuổi).

    Hiện trường vụ tai nạn lúc rạng sáng. Ảnh: Người lao động.

    Vụ tai nạn khiến ông Hai đang ngủ bị mái nhà và tường xi măng đổ sập đè lên người làm bị thương nặng vùng đầu. Tài xế Lâm và 3 hành khách trên xe cũng bị thương nặng. 

    Báo Người lao động đưa tin, sau tai nạn, nhiều người dân sống gần đó chạy đến đưa hành khách trong xe ra bên ngoài và báo cáo lực lượng chức năng.

    Bác sỹ Võ Thanh Tân – Giám đốc bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm cho biết, trong số 5 bệnh nhân trọng thương có 1 trường hợp bị chấn thương nặng đốt sống cổ phải chuyển đến bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi điều trị.

    Sáng cùng ngày, lực lượng công an điều xe cứu hộ cẩu xe khách rời hiện trường và đón xe cho những hành khách còn lại tiếp tục hành trình.

    BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    [mecloud]rPsFwiwkqr[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-khach-tong-vao-nha-dan-5-nguoi-bi-thuong-nang-a138965.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan