+Aa-
    Zalo

    Xem xét xử lý hình sự với nam sinh lớp 11 nằm trên yên điều khiển xe ở Hải Phòng

    (ĐS&PL) - Cơ quan chức năng đang tiến hành xem xét xử lý hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 11 nằm trên yên điều khiển xe.

    Ngày 21/2, báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời đại diện Công an huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) cho biết, ngày 20/2, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự của đơn vị đã mời nam sinh Bùi Quốc Th.(SN 2007; trú tại thôn Đường Trưỡng, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên) cùng phụ huynh lên làm việc về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của em Th.

    xem xet xu ly hinh su voi nam sinh lop 11 nam tren yen dieu khien xe o hai phong dspl 1
    Nam sinh lớp 11 nằm trên yên điều khiển xe bị công an triệu tập. Ảnh: Giao thông

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h40 ngày 16/2/2024, sau khi tan học ở trường, Bùi Quốc Th.(hiện là học sinh lớp 11) đã điều khiển xe máy BKS 15AF-131.87 đi từ trường THPT Nam Triệu về nhà ở thôn Đường Trưỡng, xã Lập Lễ. Trên đường về nhà, nam sinh không đội mũ bảo hiểm, nằm trên yên xe máy điều khiển xe và phương tiện không có gương chiếu hậu.

    Tiến hành xác minh, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an huyện Thủy Nguyên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Bùi Quốc Th. với các lỗi: không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đường bộ, điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu, điều khiển xe máy không đảm bảo an toàn.

    Cùng với đó, đơn vị nhắc nhở về ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông đề phòng tai nạn xảy ra đối với nam sinh lớp 11 và và phụ huynh.

    xem xet xu ly hinh su voi nam sinh lop 11 nam tren yen dieu khien xe o hai phong dspl 2
    Hình ảnh học sinh Bùi Quốc Th nằm trên yên xe điều khiển phương tiện. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

    Liên quan đến sự việc, Báo Giao thông đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên Công an TP.Hải Phòng đang xem xét hành vi, trách nhiệm của những người có liên quan, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ xử lý hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

    Từ ngày 11/1-19/2, Công an huyện Thủy Nguyên đã phát hiện, lập biên bản xử lý 122 trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xem-xet-xu-ly-hinh-su-voi-nam-sinh-lop-11-nam-tren-yen-dieu-khien-xe-o-hai-phong-a611351.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan