+Aa-
    Zalo

    Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Thay một thành viên trong Hội đồng xét xử

    (ĐS&PL) - Do công tác đột xuất, nên thẩm phán Lê Công Huân không tiếp tục tham gia Hội đồng xét xử (HĐXX) vụ Vạn Thịnh Phát.

    Theo báo Thanh Niên, sáng 14/3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát sẽ tiếp tục phần luật sư thẩm vấn. Hội đồng xét xử hôm nay sẽ thay thẩm phán.

    Trước đó, trong phiên xét xử ngày 13/3, ông Phạm Lương Toản, thẩm phán chủ tọa, thông báo thẩm phán Lê Công Huân vì công tác đột xuất nên không tiếp tục tham gia hội đồng xét xử. Thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang là thẩm phán dự khuyết sẽ thay thẩm phán Huân tiếp tục tham gia xét xử vụ án.

    xet xu vu van thinh phat thay mot thanh vien trong hoi dong xet xu
    Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Thanh Niên

    Đồng thời, chủ tọa cũng lưu ý các luật sư trong quá trình tranh tụng về việc sử dụng các tài liệu mật phải tuân thủ theo đúng các quy định về sử dụng tài liệu mật. Trường hợp làm trái quy định, lộ bí mật nhà nước thì phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

    Được biết, trong phiên xét xử ngày 13/3, các luật sư đã đặt nhiều câu hỏi cho các bị cáo nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu Ngân hàng SCB.

    Báo Tuổi Trẻ đưa tin, trong phiên xét xử, các luật sư cũng hỏi về việc cho vay, giải ngân, giải quỹ, thẩm định giá, xác định vị trí vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan tại Ngân hàng SCB.

    Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan mong hội đồng xét xử xem xét, là thời điểm hợp nhất 3 ngân hàng thì bị cáo không biết gì về 71 khoản vay tồn tại từ trước đó. Về việc tái cơ cấu Ngân hàng SCB, bà Lan nói mình chỉ cho mượn tài sản, còn việc cơ cấu thế nào là việc của SCB.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xet-xu-vu-van-thinh-phat-thay-mot-thanh-vien-trong-hoi-dong-xet-xu-a614340.html
    Sự kiện:
    Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu phó tổng giám đốc SCB tự trách bản thân vì đặt niềm tin nhầm chỗ

    Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu phó tổng giám đốc SCB tự trách bản thân vì đặt niềm tin nhầm chỗ

    Trả lời phần chất vấn tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát diễn ra ngày 11/3, cựu phó tổng giám đốc SCB - bị cáo Trần Thị Mỹ Dung đã bày tỏ sự thất vọng trước lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Dung khẳng định đã đặt niềm tin nhầm chỗ khi từng "thần tượng" bà Trương Mỹ Lan.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu phó tổng giám đốc SCB tự trách bản thân vì đặt niềm tin nhầm chỗ

    Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu phó tổng giám đốc SCB tự trách bản thân vì đặt niềm tin nhầm chỗ

    Trả lời phần chất vấn tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát diễn ra ngày 11/3, cựu phó tổng giám đốc SCB - bị cáo Trần Thị Mỹ Dung đã bày tỏ sự thất vọng trước lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Dung khẳng định đã đặt niềm tin nhầm chỗ khi từng "thần tượng" bà Trương Mỹ Lan.