+Aa-
    Zalo

    Xúc phạm công an trên Facebook, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

    (ĐS&PL) - Với hành vi đăng nội dung khiếm nhã, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an, người phụ nữ 33 tuổi bị triệu tập.

    Sáng 1/3, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mai Sơn vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Vàng Thị Dúa (33 tuổi) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

    Trước đó, ngày 22/2, trang Fanpage “Tuổi trẻ Công an Sơn La” đăng tải bài viết “Chúc mừng chiến công của Công an tỉnh Sơn La triệt phá thành công chuyên án ma túy”. Bài viết nhận được nhiều bình luận tốt đẹp, chúc mừng lực lượng Công an tỉnh.

    Tuy nhiên, ngày 23/2, tài khoản Facebook do Vàng Thị Dúa sử dụng tên “Vaj Ntsuab” đăng nội dung khiếm nhã, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an. Với hành vi nêu trên, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã xác minh làm rõ và yêu cầu Vàng Thị Dúa tự giác gỡ bình luận xấu độc nêu trên. Đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý theo quy định.

    xuc pham cong an tren facebook nguoi phu nu bi phat 7 5 trieu dong
    Vàng Thị Dúa tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Sơn La)

    Công an huyện Mai Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vàng Thị Dúa về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” (quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP) với số tiền 7,5 triệu đồng.

    Qua vụ việc trên, Công an huyện Mai Sơn đề nghị người dân cảnh giác, nhận thức rõ quy định của pháp luật trong sử dụng mạng xã hội, thận trọng với phát ngôn, tương tác trên mạng xã hội.

    Cũng liên quan việc đăng tải thông tin sai phạm trên Facebook, ngày 28/2, Công an huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) xử phạt Tẩn V.N (18 tuổi, trú tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê) 5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức".

    Trước đó, khi gặp CSGT Công an huyện Bắc Mê đang làm nhiệm vụ, do không có bằng lái xe máy nên V.N không dám tiếp tục di chuyển. Thanh niên này còn chụp ảnh đăng bài viết có tính chất xúc phạm danh dự, uy tín lực lượng công an trên Facebook cá nhân.

    Sau khi nắm bắt được thông tin sự việc, lực lượng an ninh Công an huyện Bắc Mê đã vào cuộc xác minh, làm rõ và mời Tẩn V.N đến làm việc. Tại cơ quan công an, Tẩn V.N đã thừa nhận hành vi của mình, ký cam kết, xin lỗi và gỡ bài đăng.

    Thành Lâm

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xuc-pham-cong-an-tren-facebook-nguoi-phu-nu-bi-phat-7-5-trieu-dong-a612532.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Xúc phạm CSGT trên facebook, cô gái 26 tuổi bị triệu tập

    Xúc phạm CSGT trên facebook, cô gái 26 tuổi bị triệu tập

    Tại cơ quan công an, Lìm Thị Thoa đã thừa nhận hành vi chụp ảnh lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ rồi trực tiếp đăng tải hình ảnh kèm những lời thiếu văn hóa xúc phạm lên trang Facebook cá nhân của mình nhằm mục đích câu like, tăng tương tác và thông báo cho bạn bè biết có chốt CSGT đang tuần tra kiểm soát.