+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/6/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/6/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/6/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Vác bao tải 48.000 viên ma tuý đưa vào Việt Nam

    Nhà chức trách kiểm đếm tang vật - Ảnh: Đức Trí/ VnExpress

    Ngày 17/6, biên phòng Quảng Bình cho hay đã bàn giao nghi phạm vận chuyển gần 48.000 viên ma tuý tổng hợp và tang vật cho phía Lào để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

    Chiều 15/6, tại vị trí cách mốc biên giới 528 về phía Việt Nam 15 mét, thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình), nhà chức trách Quảng Bình đã chặn bắt một nam thanh niên người Lào đang theo đường mòn vào Việt Nam.

    Người này mang theo một bao tải, bên trong đựng nhiều gói nilon màu xanh dương, mỗi gói chứa 200 viên. Tổng cộng gần 48.000 viên nén hình tròn, trên mỗi viên đều có chữ WY. Số tang vật trên được xác định là ma tuý tổng hợp.

    Người này khai tên là Thao Lay, 26 tuổi, đang tìm cách vận chuyển ma tuý vào Việt Nam để tiêu thụ.

    Đột nhập tiệm vàng, xóa dữ liệu camera, trộm 80 cây vàng

    Chiều 17/6, lãnh đạo Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ tiệm vàng Mã Kim Tân trên đường Tên Lửa (phường An Lạc A, quận Bình Tân) bị trộm.

    Theo Công an quận Bình Tân, khoảng 7h15 ngày 17-6, anh Mã Tâm (43 tuổi, chủ tiệm) phát hiện tủ vàng đã bị kẻ gian mở lấy trộm 80 cây vàng (loại vàng 24K, 18K và vàng trắng) đã được chế biến thành phẩm các món đồ trang sức (dây chuyền, nhẫn, bông tai…), tổng trị giá ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng.

    Nhận tin báo tiệm vàng bị mất trộm, lực lượng Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra vụ việc.

    Qua rà soát camera tại tiệm vàng thì dữ liệu camera đã bị xóa, không thu được hình ảnh nào liên quan đến vụ trộm.

    Tại hiện trường, cửa nhà không có dấu hiệu bị cạy phá, phía mái hiên có nhiều vết cắt tạo ra một lỗ khoảng 35x35cm.

    Ngoài ra, qua kiểm tra trên nóc nhà cạnh tiệm vàng, công an thu giữ một cây kéo, một cây kiềm bằng kim loại, nghi của tên trộm để lại.

    Kẻ trốn truy nã đặc biệt bị bắt với 2 khẩu súng

    Căn nhà nơi Thọ ẩn náu - Ảnh: Q.A/ Tri thức trực tuyến

    Ngày 17/6, Công an phường Ba Đình, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết vừa bắt Dương Thanh Thọ (35 tuổi, huyện Quảng Xương) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

    8h cùng ngày, hàng chục cảnh sát ập vào ngôi nhà trên đường Phan Bội Châu, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, phát hiện Thọ đang ngủ trong phòng nên bắt giữ. Tại đây, công an còn thu giữ 2 khẩu súng trong túi xách của Thọ và một khẩu súng khác cất giấu trong nhà.

    Nhà chức trách cho biết Thọ đang là tội phạm đang bị truy nã đặc biệt về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

    Bắt đối tượng giết người sau 3 giờ gây án

    Lúc 0h30 ngày 17/6, lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre đã truy đuổi và bắt được nghi can giết người sau 3 giờ gây án. Nghi can bị bắt là Trần Quốc Việt (28 tuổi, ĐKTT xã Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

    Trước đó, khoảng 21h30 ngày 16/6, tại một nhà trọ ở ấp An Lợi (xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), do phát sinh mâu thuẫn trong lời nói, Trần Quốc Việt đã dùng dao Thái Lan đâm anh Danh Lành (24 tuổi, ngụ cùng địa phương với Việt), làm nạn nhân tử vong. Ngay sau khi gây án, Trần Quốc Việt bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Nhận được tin báo, qua công tác điều tra ban đầu, lực lượng nghiệp vụ xác định Trần Quốc Việt là nghi can hàng đầu. Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, hàng chục CBCS thuộc lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre đã chia làm nhiều Tổ công tác, truy đuổi theo đối tượng.

    Đến 0h30 ngày 17/6, Trần Quốc Việt bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn bằng xe khách tuyến Bến Tre – Đồng Nai, tại khu vực cầu Rạch Miễu (thuộc địa bàn xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

    Tại Cơ quan điều tra, Việt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Việt khai, y cùng Danh Lành là đồng hương và cùng làm nghề đi ghe biển, cả hai vừa từ biển về đất liền được 4 ngày. Sau khi đã nhậu say, Danh Lành đến tìm gặp Việt để nói chuyện về việc một đồng hương khác của họ bị đánh vào sáng cùng ngày.

    Việt nói rằng mình không biết chuyện đó và không có liên quan gì nhưng Lành có thái độ và lời nói khó nghe với Việt. Sau đó, Lành đến một phòng trọ gần chỗ của Việt thuê trọ để nhậu tiếp.

    Bực tức vì thái độ của Lành, Việt về phòng trọ của mình lấy dao rồi sang phòng Lành đang nhậu đâm trúng vào vai trái của Lành một nhát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

    Hiện, Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ làm rõ, tiến hành các thủ tục tố tụng để đưa Trần Quốc Việt ra xử lý theo quy định của pháp luật.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/6/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1862018-a233278.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan