+Aa-
    Zalo

    AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gần 1 tỷ đồng vì pháo sáng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa nhận án phạt 39.500 USD (tương đương 920 triệu đồng) vì pháo sáng xuất hiện ở vòng loại U23 châu Á 2020.

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa nhận án phạt 39.500 USD (tương đương 920 triệu đồng) vì pháo sáng xuất hiện ở vòng loại U23 châu Á 2020.

    Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ra quyết định xử phạt VFF 39.500 USD (tương đương 920 triệu đồng) do không đảm bảo công tác an ninh tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020.

    Cụ thể, pháo sáng đã xuất hiện trên khán đài trong 2 trận đấu thuộc vòng loại U23 châu Á của U23 Việt Nam với Thái Lan và Indonesia, số tiền phạt mà VFF phải nộp lần lượt là 13.750 USD (trận U23 Việt Nam - Indonesia) và 25.750 USD (trận U23 Việt Nam - Thái Lan).

    Thậm chí, ở trận gặp Thái Lan còn có cả cổ động viên quá khích ném chai lọ xuống sân. Đây là khoản tiền phạt kỉ lục mà VFF phải nhận vì lỗi pháo sáng.

    VFF nhận án phạt nặng từ AFC vì pháo sáng. Ảnh: VietNamNet

    Sở dĩ AFC đưa ra án phạt nặng như vậy là do tình trạng đốt pháo sáng đã nhiều lần xảy ra trong các trận đấu của ĐT Việt Nam. Trước đó, VFF từng bị AFC phạt 12.500 USD (khoảng 270 triệu đồng) vì để CĐV đốt pháo sáng tại ASIAD 2018.

    AFC đã đưa ra cảnh báo nếu còn để tình trạng này tái diễn, sẽ còn những hình phạt nặng hơn được đưa ra.

    Đáng lo ngại hơn, hành động đốt pháo sáng của một số CĐV không chỉ khiến VFF bị phạt mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới đội tuyển bóng đá Việt Nam. Theo quy định của AFC, ngoài BTC địa phương phải chịu trách nhiệm do không đảm bảo an toàn, an ninh, đội bóng được nhóm CĐV đó ủng hộ cũng phải chịu phạt.

    Ở vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Malaysia từng bị xử thua Saudi Arabia 0-3 vì pháo sáng làm gián đoạn trận đấu. Vào thời điểm ấy, Liên đoàn Bóng đá Malaysia cũng nhận án phạt tiền đồng thời đội tuyển nước này còn phải thi đấu 1 trận không có khán giả.

    Tình trạng đốt pháo sáng bấy lâu nay đã trở thành "cơn đau đầu" của VFF và ban tổ chức V-League. VFF nhiều lần lên tiếng kêu gọi người hâm mộ không đốt pháo sáng trên khán đài, thay vào đó là những hình thức cổ vũ sôi động hơn nhưng vẫn đảm bảo an ninh nhưng vẫn có một bộ phận CĐV không muốn tuân thủ.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/afc-phat-lien-doan-bong-da-viet-nam-gan-1-ty-dong-vi-phao-sang-a275463.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan