Theo báo VietNamNet, sáng nay (11/1) tiếp tục diễn ra các phiên đấu giá biển số ô tô với 3.500 biển đẹp được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đưa lên sàn, chia làm 5 khung giờ là 8h00-8h30; 8h45-9h15; 9h30-10h00; 10h15-10h45 và 11h00-11h30.
Đáng chú ý nhất trong ca đấu giá buổi sáng là biển số ngũ quý 7 của Hà Nội 30K-777.77 được chốt với giá 9,365 tỷ đồng. Đây là mức được cho là khá cao bởi ngũ quý 7 dù hiếm có nhưng không được giới săn biển số đẹp đánh giá cao bằng các ngũ quý khác như 5, 6, 8, 9.
Trước đó, đã có nhiều biển số ngũ quý 7 được VPA đưa lên đấu giá, trong đó biển số 72A-777.77 của Bà Rịa - Vũng Tàu được trả giá 6,85 tỷ đồng trong phiên đấu giá sáng ngày 23/12/2023.
Ngoài biển số ngũ quý 7 nói trên được trả giá cao đột biến, trong ca đấu giá sáng 11/1 không có quá nhiều biển số đẹp chốt được với giá cao.
Xếp ở vị trí thứ hai là biển số ngũ quý của Hà Nội 30L-155.55 (Hà Nội) được trả cao nhất là 700 triệu đồng. Một số biển số khác có giá trên 100 triệu như: 51L-038.38 (TP.HCM) - 270 triệu; 30K-879.99 (Hà Nội) - 245 triệu; 60K-455.55 (Đồng Nai) - 180 triệu; 43A-822.88 (Đà Nẵng) - 110 triệu;...
Trong buổi chiều nay 11/1 tiếp tục có 3.500 biển số được VPA đưa lên sàn. Đáng chú ý nhất chỉ là một số biển có dãy số dạng "tứ quý", "tam hoa" như: 51L-255.55, 51L-158.88, 51L-161.11 (TP.HCM); 14A-844.44 (Quảng Ninh); 98A-711.11 (Bắc Giang); 63A-277.77 (Tiền Giang); 30K-888.08 (Hà Nội); 12C-128.88 (Lạng Sơn); 62A-400.00 (Long An); 43A-844.48 (Đà Nẵng);...
Trước đó, chia sẻ trên báo Dân Trí, đại diện Cục CSGT, tính đến hết ngày 8/1, đã có hơn 11.000 biển số ô tô được đấu giá thành công với số tiền gần 1.700 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 9.500 biển số đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, với số tiền nộp vào ngân sách nhà nước khoảng 1.000 tỷ đồng.
"Còn khoảng gần 2.000 biển số nữa đang trong thời gian nộp tiền trúng đấu giá", vị đại diện Cục CSGT thông tin thêm.
Theo quy chế đấu giá mới, người tham gia đấu giá có thể sử dụng số điện thoại của mình để đăng ký tài khoản tham gia đấu giá và có thể sử dụng song song cùng mã định danh (CCCD của cá nhân/Mã số thuế của doanh nghiệp).
Thời gian của một cuộc đấu giá sẽ giảm từ 60 phút xuống còn 30 phút; giúp tiết kiệm thời gian cho người tham gia đấu giá.
Đơn vị tổ chức đấu giá cũng thay đổi phương án niêm yết biển số, thời hạn người tham gia đấu giá lựa chọn biển số.
Việc niêm yết danh sách biển số sẽ bao gồm danh sách dự kiến và danh sách chính thức. Danh sách dự kiến bao gồm các biển số dự kiến đưa ra đấu giá để khách hàng lựa chọn đăng ký tham gia.
Trước 5 ngày khi biển số được đưa ra đấu giá chính thức, đơn vị tổ chức đấu giá sẽ niêm yết danh sách chính thức dựa trên các biển số mà khách hàng đã đăng ký tham gia. Các biển số trong danh sách dự kiến còn lại chưa có lựa chọn, khách hàng tiếp tục được đăng ký tham gia đến trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá 3 ngày.
Trong trường hợp chỉ có một người đăng ký và đủ điều kiện tham gia đấu giá, biển số ô tô được chuyển nhượng thẳng cho người đó mà không cần tổ chức đấu giá.
Người trúng đấu giá trong trường hợp này sẽ nhận được thông báo và biên bản xác nhận. Thời gian xác nhận trong vòng 120 phút.
Thục Hiền(T/h)