+Aa-
    Zalo

    Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao quà người dân vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đoàn công tác của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh, Quảng Bình bị thiệt hại nặng sau đợt mưa lũ vừa qua.

    Đoàn công tác của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh, Quảng Bình bị thiệt hại nặng sau đợt mưa lũ vừa qua.

    Ông Thào Xuân Sùng tặng quà người dân vùng rốn lũ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Ảnh VOV.

    Sáng 22/9, đoàn công tác của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Chủ tịch Thào Xuân Sùng dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà các hộ gia đình nông dân bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

    Tại rốn lũ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa có hơn 600 nhà dân bị ngập sâu tận nóc. Tại đây, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống; trao 46 suất quà tặng các gia đình khó khăn, bị nước ngập.

    Tại buổi làm việc với chính quyền địa phương, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đánh giá cao sự chủ động trong phòng chống mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân. Về lâu dài, tỉnh Quảng Bình cần tìm ra các phương án, giải pháp bền vững để ứng phó với lũ lụt ở Tân Hóa.

    Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng thăm hỏi, động viên, trao tặng những phần quà để hỗ trợ 41 hộ dân bị ngập nặng tại xã Lộc Yên. Ảnh Báo Hà Tĩnh.

    Đến chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ nông dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị thiệt hại nặng sau đợt mưa lũ vừa qua. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đi với đoàn.

    Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cũng đánh giá cao tinh thần của Hà Tĩnh trong việc phòng chống, ứng phó trước, trong và sau mưa lũ. Người dân địa phương đã phát huy tinh thần chủ động, có phương án di dời, bảo vệ tính mạng, tài sản của mình, đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ các hộ trong thôn xóm. Hi vọng Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

    Qua đây, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục triển khai các phương án khôi phục sản xuất. Đặc biệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.

    Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn sự động viên của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nói riêng, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói chung đến nhân dân Hà Tĩnh.

    Bí thư Tỉnh ủy cũng căn dặn bà con nông dân tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để kịp thời ứng phó với diễn biến thiên tai trong thời gian tới, tuyệt đối không có tư tưởng chủ quan. Bên cạnh đó, triển khai kế hoạch sản xuất kịp thời theo tiến độ mùa vụ.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-hoi-nong-dan-viet-nam-trao-qua-nguoi-dan-vung-lu-ha-tinh-quang-binh-a293973.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan