+Aa-
    Zalo

    Dự án "nhà thứ trưởng" của Sông Đà 7 vẫn hoang lạnh, cỏ vượt đầu người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau nhiều năm thi công, đến nay, hầu hết biệt thự ở khu dự án “nhà thứ trưởng” vẫn trong tình trạng xây thô rồi bỏ hoang, không có người ở.

    Sau nhiều năm thi công, đến nay, hầu hết biệt thự ở khu dự án “nhà thứ trưởng” tại ô TT9, TT10, khu đô thị mới Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vẫn trong tình trạng xây thô rồi bỏ hoang, chỉ vài hộ đến ở.

    Đường đi vào khu dự án

    Dự án Khu nhà ở cán bộ Quốc hội cấp Thứ trưởng và tương đương thuộc tiểu khu TT9-TT10, Khu đô thị Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Công ty cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 (Công ty Sông Đà 7) làm chủ đầu tư.

    Dự án có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, đã hoàn thiện phần thô. Song nhiều năm qua, nhiều căn biệt thự vẫn bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, tường rêu mốc…

    Dưới đây là một số hình ảnh mà PV ghi nhận được tại dự án...

    Lối vào khu đô thị kiểu mẫu, sang trọng bị cỏ mọc lấn hết vỉa hè

    Những công trình còn dang dở và chưa hẹn ngày hoàn thiện

    Một số hộ đã dọn về ở thì tận dụng khu đất hoang nhà bên cạnh để trồng rau

    Một số căn trở thành nơi ở tạm của người lao động vãng lai

    "Nhà thứ trưởng" bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy.

    Khu nhà ở này tại ô TT9, TT10, khu đô thị mới Xuân Phương,  quận Nam Từ Liêm (Hà Nội)..

    Khu dự án hoang tàn như chốn không người

    227 căn biệt thự thuộc sự án được xây cao 4 tầng, trên diện tích tổng cộng 45.748m2.

    Dự án có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

    Chủ đầu tư phải dành 70% quỹ sàn nhà ở để bán cho cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương hiện công tác trong các cơ quan của Quốc hội nhằm cải thiện điều kiện về nhà ở. Ngoài ra, chủ đầu tư được kinh doanh 30% quỹ nhà còn lại để hoàn vốn.

    Tình trạng hoang hóa, xuống cấp của các căn biệt thự trong dự án

    Cảnh lạnh lẽo, hoang tàn của khu biệt thự

    Dự án nhà phục vụ cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương tại Xuân Phương do Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 (Sông Đà 7) làm chủ đầu tư.

    Trước đó, phản hồi về thông tin các khu nhà không có người ở, ông Nguyễn Mạnh Thắng - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sông Đà 7 cho biết: “Đó là quyền sở hữu của cá nhân, việc người ta ở hay không là quyền của người ta. Tôi cho rằng dự án không phải bỏ hoang”.

    Vũ Đậu

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-an-nha-thu-truong-cua-song-da-7-van-hoang-lanh-co-vuot-dau-nguoi-a290629.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan