+Aa-
    Zalo

    Giải cứu 2 học sinh mắc kẹt trên vách núi cao gần 400 mét ở Thái Nguyên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phát hiện 2 học sinh mắc kẹt ở vách đá gần đỉnh núi, lực lượng chức năng cùng người dân đã dùng đèn sân vạn động để chiếu sáng và đưa các em xuống núi an toàn.

    Phát hiện 2 học sinh mắc kẹt ở vách đá gần đỉnh núi, lực lượng chức năng cùng người dân đã dùng đèn sân vạn động để chiếu sáng và đưa các em xuống núi an toàn.

    Lực lượng chức năng rọi đèn sân vận động để giải cứu hai em học sinh mắc kẹt - Ảnh: TTO 

    Lực lượng chức năng UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, vừa giải cứu 2 học sinh mắc kẹt trên núi Nản ở thị trấn Chợ Chu.

    Trước đó, chiều 16/9, hai em học sinh (ở xã Bảo Cường, huyện Định Hóa) gửi xe đạp ở một nhà người dân ở gần núi Nản, sau đó leo lên núi Nản chơi.

    Đến khoảng 19h cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu vọng về từ khu vực núi Nản nên kiểm tra thì phát hiện 2 em đang mắc kẹt ở vách đá gần đỉnh núi.

    Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đã dùng đèn của một sân vận động gần đó để chiếu sáng khu vực 2 học sinh mắc kẹt.

    Sau hơn 3 giờ triển khai phương án giải cứu, lực lượng chức năng đã đưa các em xuống núi an toàn.

    Lãnh đạo UBND huyện Định Hóa cho biết, nơi 2 em mắc kẹt là một vách dựng đứng, cao gần 400 m, xung quanh nhiều cây cối rậm rạp. Trời tối khiến lực lượng cứu hộ rất vất vả mới có thể tiếp cận.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giai-cuu-2-hoc-sinh-mac-ket-tren-vach-nui-cao-gan-400-met-o-thai-nguyen-a339303.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan