+Aa-
    Zalo

    Học trò Thanh Thủy bể đầu vì hăng say tập luyện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Thầy trò đội trào phúng Thanh Thủy được một phen thót tim khi Trang Tuyền bị chấn thương trên sàn tập tiết mục dự thi cho tập 10 chủ đề Sân khấu xưa.

    (ĐSPL) - Chưa hết cảm giác phấn khởi sau khi đoạt giải nhất tuần trong đêm thi trước, thầy trò đội trào phúng Thanh Thủy được một phen thót tim khi Trang Tuyền bị chấn thương trên sàn tập tiết mục dự thi cho tập 10 chủ đề Sân khấu xưa.

    Tập 10 của Tiếu Lâm Tứ Trụ, chủ đề Sân khấu xưa sẽ là cuộc so tài của bốn đại diện: Trang Tuyền (hài phái trào phúng), Phúc Zelo (hài phái tạp kỹ), Thùy Dương (hài phái tỉnh queo) và Hải Yến (hài phái hoạt hình). Đây là đêm thi được bốn Thánh hài đặt rất nhiều tâm huyết khi dẫn dắt các học trò làm mới, “thổi làn gió mới” vào các tác phẩm văn học kinh điển đã đi sâu vào lòng người.


    Sau khi chứng tỏ được bản lĩnh, khả năng diễn xuất để giành chiến thắng trong đêm thi trước, Trang Tuyền tiếp tục được sư phụ Thanh Thủy tin tưởng lựa chọn dự thi với chủ đề Sân khấu xưa. Giao học trò thể hiện lại chuyện cổ tích Hai cô gái và cục bướu, Thánh hài trào phúng Thanh Thủy chia sẻ: “Đây là câu chuyện hết sức gần gũi với mọi người, dễ xem và dễ hiểu. Tôi muốn Trang Tuyền được một lần thử sức với vai “ác” để em bộc phá hết sức các biểu cảm của mình. Mặt khác, Trang Tuyền có nét diễn rất giống với tôi nên muốn em phải dạn dĩ thể hiện nhiều hơn khả năng diễn xuất riêng biệt của mình”.


    Lần đầu tiên đảm nhiệm vai “ác”, hóa thân thành cô con gái phú hộ có ngoại hình xấu xí nhưng tính cách chảnh chọe, Trang Tuyền không tránh khỏi sự lo lắng. Để hoàn thành đúng các yêu cầu khắt khe từ huấn luyện viên, Trang Tuyền không ngần ngại chăm chỉ tập luyện, trau chuốt từ diễn xuất hình thể đến các động tác nhảy múa phức tạp.


    Quá hăng say tập luyện động tác múa xoay vòng, môn sinh đội trào phúng đã bị chấn thương khá nặng khi đầu đập xuống cạnh sàn. Dù đau đớn, cô vẫn lên tiếng trấn an êkíp đừng quá lo lắng. Trang Tuyền được mọi người sơ cứu tại chỗ, sau đó đưa cô vào bệnh viện để may vết thương. Tai nạn của Trang Tuyền khiến đội trào phúng rất lo lắng vì nhân vật cô gái phú hộ cần thể hiện rất nhiều biểu cảm mặt. Ngay sau khi được chữa trị vết thương, Trang Tuyền tức tốc trở lại sàn tập ngay trong đêm.

    Trang Tuyền là một trong hai thí sinh nữ tiến sâu vào vòng trong của đội trào phúng. Đồng thời, cô cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất (21 tuổi) của cuộc thi Tiếu Lâm Tứ Trụ, vừa tốt nghiệp khoa diễn viên trường Đại học sân khấu điện ảnh TP.HCM.


    Cơ duyên đến với nghệ thuật của Trang Tuyền cũng giống như phần lớn các diễn viên khác. Gia đình không ai theo nghệ thuật, ban đầu Trang Tuyền chỉ diễn xuất hát theo bản năng thông qua các phong trào văn nghệ ở lớp, ở trường. Dần dần, máu nghệ thuật ngấm vào người như một niềm đam mê. Biết con gái muốn theo nghiệp ca hát, cha mẹ Trang Tuyền không cổ vũ cũng chẳng phản đối. Ông bà chỉ nhắn nhủ con gái phải cố gắng giữ mình trong môi trường đầy cạnh tranh và lắm cám dỗ ấy.

    Nhắc đến gia đình, Trang Tuyền tâm sự: “Gia đình không giàu có để ủng hộ Tuyền về vật chất, chỉ có thể cho mình những lời động viên, an ủi. Ngày trước, mẹ Tuyền rất đam mê, muốn theo đuổi nghệ thuật nhưng từng phải dở dang vì định kiến “xướng ca vô loài” từ gia đình. Vì vậy, lần này mẹ quyết định ủng hộ con gái tuyệt đối mặc sự gièm pha, lời ra tiếng vào từ người khác”.


    Là một diễn viên trẻ vừa tốt nghiệp bước vào môi trường showbiz với nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm, việc xuất hiện tại Tiếu Lâm Tứ Trụ đối với Trang Tuyền như một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Trang Tuyền chia sẻ: “Từ trước đến giờ Tuyền chưa từng diễn hài bao giờ, chỉ xuất hiện trên sân khấu với các vai sở trường là “đào thương” hay “đào mụ”. Lúc thi Tiếu Lâm Tứ Trụ, đến bản thân mình còn không tin bản thân có thể diễn được hài và tiến sâu trong cuộc thi như vậy”.

    Trong ngày dự tuyển Tiếu Lâm Tứ Trụ, xuất hiện với vai trò hỗ trợ cho phần thi của Phúc Zelo nhưng cơ duyên đưa đẩy, Trang Tuyền liều đăng kí thi thử và được chọn lựa.

    Ngay trong vòng thi này, Trang Tuyền lựa chọn thể hiện tài năng qua tiểu phẩm Anh hai. Sau khi kết thúc phần thi, Trang Tuyền được cả bốn huấn luyện viên đồng loạt bấm nút chọn mình. Với nét diễn duyên dáng, thấp thoáng màu sắc của nghệ sĩ Thanh Thủy thời trẻ, Trang Tuyền đã khiến NSND Hồng Vân bật khóc nức nở khi thấy hình ảnh diễn xuất của người bạn ngày xưa và khuyên cô hãy chọn về đội trào phúng.

    Nhớ về khoảnh khắc đó, Trang Tuyền chia sẻ: “Kết thúc phần thi dù được bốn huấn luyện viên bấm chọn, cảm xúc của tôi lúc ấy là “đứng hình” khi nhìn thấy các thần tượng của mình. Từ bé, tôi rất thích xem hài của các thầy cô. Không chỉ mê thầy Minh Nhí bởi nét diễn hoạt họa mà còn thuộc làu làu các vở diễn của thầy. Bạn bè hay trêu chọc tôi là fan cuồng của nghệ sĩ Minh Nhí. Khi được Thánh hài hoạt hình bấm chọn, bỗng dưng tôi sợ lắm nên… cuối cùng quyết định về đội cô Thanh Thủy vì nhận thấy bản thân có nhiều nét diễn giống cô”.


    Ngoài lĩnh vực diễn xuất, Trang Tuyền còn thử sức với vai trò người mẫu quảng cáo. Sở hữu gương mặt thanh thoát, dễ gần, hiện cô nhận được nhiều sự tin tưởng từ các thương hiệu, nhãn hàng phục vụ đối tượng trẻ. Trang Tuyền chia sẻ, công việc quảng cáo đem đến nguồn thu nhập khá ổn đối với một diễn viên trẻ vừa ra trường. Tuy nhiên, mong ước dài lâu của cô vẫn là được thể hiện mình trên thánh đường sân khấu.

    Dù Tiếu Lâm Tứ Trụ mới chỉ phát sóng hơn một phần hai chặng đường nhưng cuộc thi đã đem đến cho Trang Tuyền nhiều cơ hội mới. Nữ diễn viên trẻ bật mí, cô vừa về đầu quân cho sân khấu Idecaf. Tết này, nữ diễn viên trẻ sẽ có cơ hội ra mắt khán giả trong vở kịch Yêu đi thôi cùng các nghệ sĩ gạo cội như: Hữu Châu, Phi Phụng, Đại Nghĩa, Hồng Phượng…

    Bên cạnh Trang Tuyền, các môn sinh Phúc Zelo (đội tạp kỹ), Thùy Dương (đội tỉnh queo) và Hải Yến (đội hoạt hình) cũng đang tích cực tập luyện cho phần thi của mình.


    Lựa chọn thể nghiệm hài kịch với tác phẩm kinh điển Chiếc lá cuối cùng (O.Henry), Thùy Dương đem đến tiết mục sự mới mẻ, dí dỏm, tươi vui nhưng vẫn bám theo nguyên tác. Thùy Dương sẽ hóa thân thành bà già 80 tuổi phó thác sự sống của mình cho một chiếc lá trên cây.


    Dựa trên nhân vật H’Arpagon trong tác phẩm Lão hà tiện (Moliere), Phúc Zelo sáng tạo nên câu chuyện về lão phú ông keo kiệt, ham tiền hơn mạng sống để thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Tiết mục này của Phúc Zelo nhận được sự trợ diễn và dàn dựng từ Huỳnh Tiến Khoa – Đội trưởng đội Xém Cười (Quán quân Làng Hài Mở Hội 2016).


    Thầy trò đội Minh Nhí – Hải Yến đem đến tiết mục đầy biến hóa trong tác phẩm Té giếng với nhiều màn ca hát sôi động. Đây là kịch bản được nghệ sĩ Nguyễn Văn Phúc – thầy của Thánh hài Minh Nhí viết lại dựa theo tác phẩm dân gian.

    Tập 10 của Tiếu Lâm Tứ Trụ, chủ đề Sân khấu xưa được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày thứ tư 4/1/2017 trên kênh THVL1.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoc-tro-thanh-thuy-be-dau-vi-hang-say-tap-luyen-a176774.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan