+Aa-
    Zalo

    Huế sắp đưa lô "đất vàng" sát sông Hương ra đấu giá, giá khởi điểm gần 231 tỷ đồng

    (ĐS&PL) - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đưa vào kế hoạch đấu giá 2 khu đất "vàng" nhằm kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp.

    Theo báo Tuổi Trẻ, dự kiến ngày 28/12 sẽ diễn ra phiên đấu giá lô "đất vàng" số 5 Lê Lợi trên địa bàn TP.Huế. Khu đất có mặt tiền hướng thẳng ra sông Hương, tiếp giáp khách sạn Azerai La Residence và con đường đi bộ chạy bao quanh khu đất thuộc Học viện Âm nhạc Huế, tổng diện tích 8.012m2, có hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, có hệ thống điện nước và đã lắp đặt đường ống thoát nước thải.

    hue sap dua lo dat vang sat song huong ra dau gia gia khoi diem gan 231 ty dong 1
    Khu "đất vàng" số 5 Lê Lợi sắp được đưa ra đấu giá, cho thuê. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Khu "đất vàng" này nhiều năm qua bị bỏ hoang hóa, cỏ dại mọc đầy khá nhếch nhác bên bờ sông Hương thơ mộng.
    Mục tiêu của việc đấu giá là kêu gọi đầu tư dự án trên khu đất nhằm chỉnh trang cảnh quan bờ sông Hương, xây dựng khu dịch vụ du lịch cao cấp nhưng không có lưu trú.

    Công trình xây dựng trên khu đất chỉ được dưới 1 tầng (thấp hơn 8m tính từ độ cao ven sông). Giá khởi điểm đấu giá 823,9 triệu đồng/năm, thời gian cho thuê đất 10 năm.

    Đến ngày 29/12, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tổ chức đấu giá khu đất "vàng" rộng 7.081,5 m2 ở số 8-10 đường Phan Bội Châu và số 19 đường Nguyễn Huệ (TP.Huế) nhằm mục đích xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp 4-5 sao quy mô từ 80-100 phòng với tổng mức đầu tư hơn 675 tỷ đồng.

    Báo Người lao động đưa tin, tài sản trên đất là 2 khu nhà làm việc của Sở Giao thông Vận tải và Công ty CP Đường bộ 1 Thừa Thiên - Huế với tổng diện tích xây dựng 2.218,7 m2, diện tích sàn 3.794,2 m2.

    hue sap dua lo dat vang sat song huong ra dau gia gia khoi diem gan 231 ty dong 2
    Trụ sở Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế nằm ở khu đất số 8-10 đường Phan Bội Châu và số 19 đường Nguyễn Huệ (TP.Huế) đang chuẩn bị đấu giá. Ảnh: Người lao động

    Tài sản gắn liền với đất của Công ty CP Đường bộ 1 Thừa Thiên - Huế tại số 19 Nguyễn Huệ được đấu giá bán kèm theo đấu giá bán tài sản công. Giá trị còn lại của tài sản này được hoàn trả cho doanh nghiệp bị thu hồi đất từ người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá theo quy định.

    Theo đó, giá khởi điểm bán đấu giá khu nhà đất này gần 231 tỷ đồng, trong đó hơn 220 tỷ đồng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một cho cả thời gian thuê; gần 8,9 tỷ đồng giá trị tài sản trên đất đã bao gồm phần giá trị tài sản phải hoàn trả cho Công ty CP Đường bộ 1 Thừa Thiên - Huế.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hue-sap-dua-lo-dat-vang-sat-song-huong-ra-dau-gia-gia-khoi-diem-gan-231-ty-dong-a602871.html
    Khu căn hộ hàng hiệu Marriott sắp bàn giao đánh thức đất vàng trung tâm TP.HCM

    Khu căn hộ hàng hiệu Marriott sắp bàn giao đánh thức đất vàng trung tâm TP.HCM

    Mảnh đất vàng trên đường Tôn Đức Thắng, ven sông Sài Gòn – một vị trí vừa giàu giá trị lịch sử vừa quyền lực giữa trung tâm thành phố sau nhiều năm ngủ quên đang thức giấc với sự xuất hiện của Khu căn hộ hàng hiệu Marriott đầu tiên tại Việt Nam tại tòa Lake. Đây là tòa đầu tiên trong số các tòa tháp căn hộ hàng hiệu của Grand Marina, Saigon – khu phức hợp bất động sản hàng hiệu lớn nhất thế giới của Marriott.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Khu căn hộ hàng hiệu Marriott sắp bàn giao đánh thức đất vàng trung tâm TP.HCM

    Khu căn hộ hàng hiệu Marriott sắp bàn giao đánh thức đất vàng trung tâm TP.HCM

    Mảnh đất vàng trên đường Tôn Đức Thắng, ven sông Sài Gòn – một vị trí vừa giàu giá trị lịch sử vừa quyền lực giữa trung tâm thành phố sau nhiều năm ngủ quên đang thức giấc với sự xuất hiện của Khu căn hộ hàng hiệu Marriott đầu tiên tại Việt Nam tại tòa Lake. Đây là tòa đầu tiên trong số các tòa tháp căn hộ hàng hiệu của Grand Marina, Saigon – khu phức hợp bất động sản hàng hiệu lớn nhất thế giới của Marriott.