+Aa-
    Zalo

    Người phụ nữ mất tích ở Hà Nội đã trở về nhà

    (ĐS&PL) - Liên quan đến người phụ nữ mất tích 2 tuần ở Hà Nội, chiều 12/3, người thân cho biết chị Huyền đã trở về bình an.

    Báo VietNamNet thông tin, theo anh Bùi Văn Quảng (44 tuổi, Hà Nội) cho biết đã tìm thấy vợ mình là chị Nguyễn Thị Thu Huyền (39 tuổi, ở thôn 8, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội).

    Anh Quảng cho biết, ngày 10/3, vợ anh có nhắn tin cho chị gái của vợ đến một điểm ở trung tâm Hà Nội để đón về. Sau khi trở về nhà, do tâm lý của vợ chưa ổn định, ngại tiếp xúc nên đang ở bên ngoại, tạm thời chưa đi làm lại.

    Trước đó, báo Tuổi Trẻ thông tin, ngày 7/3, Công an huyện Ba Vì phát thông báo tìm người có tên Nguyễn Thị Thu Huyền đi khỏi nhà từ chiều 28/2 đến nay chưa về.

    da tim thay nguoi phu nu mat tich o ha noi
    Chị Nguyễn Thị Thu Huyền đã về nhà. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Theo cơ quan công an, chị Huyền mặc quần bò xanh, áo khoác màu đen và đi từ trạm xe buýt thôn 7, xã Ba Trại.

    Nguồn tin cũng cho hay, xã Ba Trại là một trong những xã miền núi nằm ở phía tây của huyện Ba Vì.

    Đây là khu vực người dân sống thưa thớt và tập trung nhiều người đồng bào dân tộc sinh sống.

    Nơi chị Nguyễn Thị Thu Huyền được xác định xuất hiện lần cuối cùng cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 60km.

    Trong một vụ việc khác, ngày 20/2, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội cho biết gia đình đã tìm được chị Vũ Thị Tâm (SN 2003 trú tại Ngô Đồng, Hồng Dương, Thanh Oai).

    Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị Tâm về việc cô gái này đi khỏi nhà từ chiều 19/2 đến nay chưa thấy về.

    Khi đi, chị Tâm mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ.

    Thục Hiền (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-phu-nu-mat-tich-o-ha-noi-da-tro-ve-nha-a614092.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan