+Aa-
    Zalo

    "Nụ cười phong bì" giành giải nhất Biếm họa báo chí cúp Rồng Tre

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Lần đầu được tổ chức, ngày hội Biếm họa gây ấn tượng khi mang đậm phong cách nghệ thuật đường phố - Graffity.

    (ĐSPL) – Lần đầu được tổ chức, ngày hội Biếm họa gây ấn tượng khi mang đậm phong cách nghệ thuật đường phố - Graffity.

    Trong khuôn khổ Giải thưởng Biếm hoạ báo chí cúp Rồng Tre lần thứ 4 do báo Thể thao Văn hoá tổ chức, ngày hội biếm họạ lần đầu tiên đã diễn ra tại TP.HCM hôm qua 6/4. Chương trình đã thu hút đông đảo nhà báo, họa sĩ biếm cùng những người yêu thích biếm họa đến tham dự.

    Điểm đặc biệt trong ngày hội biếm hoạ là phong cách nghệ thuật đường phố - Graffity. Phông chính của không gian là bức tường với chiếc xe bus “hung thần đường phố” được vẽ cách điệu theo phong cách graffity do nhóm The Saigon Projects thực hiện. Ngay lối vào triển lãm, một bức ảnh lớn vẽ cụ già phúc hậu đội nón lá bán cơm ở khu “Tây ba-lô” Đề Thám (Sài Gòn) do một graffity đến từ nước ngoài thực hiện.

    Ngày hội biếm họa: Nghệ thuật đường phố lên ngôi
    Bức tường với chiếc xe bus “hung thần đường phố” được vẽ cách điệu theo phong cách graffity.
     Bức ảnh lớn vẽ bà già phúc hậu đội nón lá bán cơm ở khu “Tây ba-lô” Đề Thám (Sài Gòn) do một graffity đến từ nước ngoài thực hiện.

    Phong cách graffity còn được nhóm múa hip-hop trên nền nhạc beat-box Destiny Family biểu diễn một tiết mục sôi động, mang đậm chất “đường phố”. Nhiều hoạt động khác được tổ chức thân thiện, vui vẻ đúng chất của biếm họa như: Triển lãm 140 bức biếm hoạ lọt vào chung kết giải Biếm hoạ Báo chí Việt Nam 2014, thi vẽ cho nhau, toạ đàm về biếm hoạ, phần biểu diễn của ban nhạc…

     BTC đã công bố và trao Biếm hoạ báo chí cúp Rồng Tre lần thứ 4.

    Phần cuối của chương trình, BTC đã công bố và trao Biếm họa báo chí cúp Rồng Tre lần thứ 4 cho các họa sĩ biếm. Giải Nhất Cúp Rồng tre được trao cho chùm 3 tác phẩm (Nụ cười phong bì, Nụ cười Việt Nam 1, Nụ cười Việt Nam 2) của tác giả Vũ Thanh Hiền (bút danh Zĩn).

    Hai giải Nhì được trao cho tác phẩm Thủ tục của họa sĩ Hà Xuân Nồng (bút danh NOP) và Chỉnh vì không còn… chuẩn của họa sĩ Nguyễn Hữu Tâm (bút danh TÊ). Hai giải Ba được trao cho tác phẩm Chỉnh trang của họa sĩ Trần Hải Nam (bút danh N9) và Thiếu sáng của tác giả Đỗ Anh Dũng (bút danh DAD). Ngoài ra, BTC cũng trao nhiều giải thưởng khác cho các tác giả tham dự có tranh biếm họa ấn tượng.

    Cùng báo Đời sống và Pháp luật xem những tranh biếm họa ấn tượng của Cúp Rồng tre:

     Giải Nhất Cúp Rồng tre được trao cho chùm 3 tác phẩm của họa sĩ Trần Hải Nam (bút danh N9): Tác phẩm Nụ cười phong bì.
     Nụ cười Việt Nam 1.
     Nụ cười Việt Nam 2.
    Thủ tục của họa sĩ Hà Xuân Nồng (bút danh NOP)- giải Nhì.
     "Chỉnh vì không còn… chuẩn" của họa sĩ Nguyễn Hữu Tâm (bút danh TÊ)- giải Nhì.
     Tác phẩm Chỉnh trang - giải Ba.
     Thiếu sáng của tác giả Đỗ Anh Dũng (bút danh DAD) - giải Ba.
     Tác phẩm "Phục hồi nụ cười cho công chức"của HS Nguyễn Hữu Lộc (bút danh: H.Lộc) - giải khuyến khích.
     Niềm đam mê, HS Trần Thanh Tuấn (bút danh: Rồng Đen) - khuyến khích.
     Cây… cưa. Tác giả: HS Lê Đức Hùng (bút danh: Hùng Dingo) - khuyến khích.
     Buôn chuyện. Tác giả: HS Nguyễn Đức Trí, giải khuyến khích.

     Niềm đam mê. Tác giả: HS Trần Thanh Tuấn (bút danh: Rồng Đen), Giải lựa chọn của công chúng. Ảnh: BTC cung cấp.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-cuoi-phong-bi-gianh-giai-nhat-biem-hoa-bao-chi-cup-rong-tre-a28377.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan