+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 23/3: Nghe lời người lạ, 3 nữ sinh trốn nhà đến Bắc Ninh làm thuê

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/3/2024. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 23/3/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghe lời người lạ, 3 nữ sinh trốn nhà đến Bắc Ninh làm thuê

    Ngày 22/2, đại diện Công an Lai Châu cho biết Công an huyện Tân Uyên vừa ngăn chặn vụ ba nữ sinh bị lôi kéo bỏ nhà đi lao động trái phép.

    Trước đó, ngày 20/3, Công an huyện Tân Uyên tiếp nhận thông tin từ gia đình ba học sinh là VTL, TTPN, VTH (cùng 14 tuổi, học sinh trường THCS xã Hố Mít) về việc các cháu nói với gia đình là đi tắm nhưng không về nhà.

    Qua xác minh, Công an huyện Tân Uyên xác định ba nữ sinh đã lên xe khách từ bản Bó Lun, xã Pắc Ta đi Bắc Ninh.

    Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Công an huyện Tân Uyên đã tìm được ba nữ sinh tại một điểm bán vé xe khách ở thị trấn Tân Uyên.

    Các nữ sinh cho biết có quen một người lạ trên Facebook và người này rủ xuống Bắc Ninh làm thuê.

    tin thoi su nong moi nhat ngay 23 3 2024 nghe loi nguoi la 3 nu sinh tron nha den bac ninh lam thue
    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 23/3/2024: Nghe lời người lạ, 3 nữ sinh trốn nhà đến Bắc Ninh làm thuê. Ảnh: Công an Lai Châu

    Công an huyện Tân Uyên sau đó đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại trường THCS Hố Mít. Trong đó xoay quanh các nội dung như bạo lực học đường, phòng chống mua bán người, mua bán phụ nữ trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tảo hôn...

    Nam thanh niên nghi ngáo đá, nhảy múa trên cột điện ở TP.HCM

    Theo báo Tiền Phong, trưa 22/3, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu thành công nam thanh niên leo lên cột đèn chiếu sáng trên địa bàn.

    Thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân sinh sống trên quốc lộ 22 thấy nam thanh niên khoảng 30 tuổi đi đứng bất thường, có biểu hiện nghi ngáo đá.

    Đến giao lộ quốc lộ 22 - Nguyễn Ảnh Thủ (giáp ranh giữa phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), nam thanh niên đi ra giữa quốc lộ 22 và leo lên cột đèn chiếu sáng, đứng ở phần thanh sắt nằm ngang rồi nhảy múa.

    Ngay sau đó, người dân gọi điện báo cơ quan chức năng vì lo sợ nam thanh niên té ngã, ảnh hưởng đến tính mạng và các phương tiện tham gia giao thông.

    Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hóc Môn điều 2 xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận, tìm cách thuyết phục để đưa nam thanh niên xuống đất.

    tin thoi su nong moi nhat ngay 23 3 2024 nghe loi nguoi la 3 nu sinh tron nha den bac ninh lam thue 2
    Lực lượng cứu hộ dùng xe thang tiếp cận nam thanh niên.

    Lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây, Công an xã Bà Điểm, Đội CSGT An Sương... cũng có mặt đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông.

    Hơn 30 phút vận động không hiệu quả, một nhóm cứu hộ dùng xe thang tiếp cận ở trên cao, một nhóm khác căng bạt bên dưới để đề phòng nam thanh niên nhảy xuống.

    Lợi dụng lúc nam thanh niên sơ hở, cảnh sát khống chế, đưa xuống đất và chở về trụ sở để làm rõ danh tính, kiểm tra chất kích thích. Ảnh hưởng từ vụ việc, giao thông qua hiện trường bị ùn ứ kéo dài.

    Chủ nhà lao vào đám cháy cứu thú cưng ở TP.HCM

    Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 22/3 Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà trên đường Liên Ấp, xã Vĩnh Lộc B.

    Theo thông tin ban đầu, hơn 22h ngày 21/3, người dân (ngụ ấp 3B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) phát hiện đám cháy bốc lên từ khu vực có 3 căn nhà dân nằm liền kề trên đường Liên Ấp thuộc ấp 3B (xã Vĩnh Lộc B). Mọi người hô hoán huy động bình chữa cháy mini, kéo vòi nước máy dập lửa.

    Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Lúc này, đám cháy đã bùng phát mạnh, lan sang khu vực xung quanh nên việc chữa cháy gặp khó khăn. Gần 1 giờ sau, đám cháy mới được khống chế, dập tắt.

    Nơi xảy ra cháy có 3 căn nhà, trong đó có 2 căn là nhà tạm dựng bằng sắt và che tôn. Bên cạnh các nhà này là bãi chứa phế liệu. Vụ cháy làm 2 căn nhà tạm thiệt hại nhiều tài sản (trong đó có 1 căn bị thiêu rụi, đổ sập hoàn toàn) và một căn nhà cấp 4 bị cháy xém. Vụ cháy cũng thiêu rụi bãi phế liệu.

    "Phát hiện hai con chó nhốt trong căn nhà tạm sủa inh ỏi, chủ nhà lao vào đám cháy cứu thú cưng ra ngoài an toàn. Lửa bốc lên từ một trong 2 căn nhà tạm, rồi lan sang căn nhà cấp 4. Do bãi phế liệu nằm sát 3 căn nhà nói trên nên đám cháy phát triển nhanh", một người dân tham gia chữa cháy cho biết.

    Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà ở đường Liên Ấp (huyện Bình Chánh) đang được công an điều tra làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-nong-moi-nhat-ngay-23-3-2024-nghe-loi-nguoi-la-3-nu-sinh-tron-nha-den-bac-ninh-lam-thue-a615505.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan