+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 20/10/2020: Đã tìm thấy toàn bộ thi thể 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/10/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 20/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/10/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 20/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đã tìm thấy toàn bộ thi thể 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337 

    Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp. Ảnh: TTXVN

    Theo thông tin trên TTXVN, đến 14h30 ngày 19/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất xảy ra rạng sáng 18/10 ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

    Theo Báo Chính phủ, sáng cùng ngày, sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã thông xe tạm thời đường vào điểm sạt lở ở thôn Cợp, để một số xe cứu thương và xe làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng để đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ đã được tìm thấy trong ngày 18/10 về thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

    Có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ huy và động viên các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chia sẻ: Mong muốn từ nay đến trưa sẽ cố gắng hoàn thành xong việc tìm kiếm và hy vọng thi thể các cán bộ, chiến sĩ không bị trôi ra bờ suối để chúng tôi có thể đón được các đồng chí trong việc tìm kiếm nạn nhân đã bị thảm họa này.

    Rạng sáng 18/10, vụ sạt lở đất xảy ra tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Đoàn 337) khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp. Nhóm quân nhân này gặp nạn khi vừa kết thúc chuyến hành quân giúp bà con địa phương chạy lũ.

    Đoàn công tác gồm các đơn vị chức năng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị lập tức lên đường vào huyện Hướng Hóa để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, đường Hồ Chí Minh nhánh tây bị sạt lở nặng. Địa phương đã huy động phương tiện để xử lý các điểm sạt lở.

    Nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị đã di chuyển bằng đường bộ để tiếp cận hiện trường.

    Hà Tĩnh: Khẩn cấp sơ tán hơn 45.000 người dân đề phòng nước lũ

    Ngày 19/10, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tăng lưu lượng xả tràn hồ Kẻ Gỗ lên 900m3/s. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo phương án ứng phó mưa lũ. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Lệnh sơ tán dân.

    Theo đó, huyện Cẩm Xuyên sơ tán hơn 13.000 hộ với 43.000 người; huyện Thạch Hà có hơn 1.400 hộ với hơn 2.600 người; riêng TP Hà Tĩnh có 263 hộ với 700 người.

    Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán dân, đảm bảo an ninh trật tự, sơ tán người dân đúng thời gian quy định, không để ai quay lại khi nước lũ chưa rút.

    Công điện nêu rõ các địa phương, đơn vị chủ động tính toán, sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân với kịch bản phải phá tràn sự cố hồ chứa nước Kẻ Gỗ trong 24 giờ tới.

    Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, mưa to xối xả cùng với các hồ đập lớn như Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Khe Xai, Tàu Voi, Thượng Sông Trí… đồng loạt xả tràn điều tiết lũ khiến nước lũ lên nhanh. Tới thời điểm hiện nay, nhiều xã ở Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh, Hương Khê, Thạch Hà… đã bị cô lập.

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, dự báo mưa lớn còn tiếp diễn ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đến hết ngày 21/10. Trong 3 ngày tới, lượng mưa dao động 300-500 mm, có nơi trên 600 mm.

    Với cường độ mưa này, Cục CSGT đề nghị tài xế cần tuân thủ các quy định của lực lượng chức năng, thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của mưa bão để chọn những cung đường phù hợp. Với những điểm ngập, lãnh đạo Cục CSGT khuyến cáo các tài xế tuyệt đối không đi qua, tránh gây nguy hiểm.

    Thống kê của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đợt mưa lũ, sạt lở đất từ ngày 6 đến sáng 19/10 đã làm 90 người chết, 34 người mất tích.

    Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin: “Do nước lũ lên quá nhanh nên tỉnh đang tìm mọi phương án, phối hợp với Quân khu 4 và các tỉnh trong khu vực để hỗ trợ cho nhân dân Hà Tĩnh vượt qua cơn hoạn nạn này.

    Đặc biệt, từ hôm qua đến nay, nước ở các hồ đập đã tăng lên 3,5m, tỉnh đang cố gắng để điều tiết lưu lượng xả lũ. Hiện tại, các địa phương đang tích cực triển khai những phương án tối ưu nhất. Truớc mắt, tỉnh đang tập trung sơ tán nhân dân ở các vùng bị thiệt hại nặng lên vùng cao để đảm bảo an toàn tính mạng”.

    Quảng Nam: 51 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm

    Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: Infonet

    Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết đã và đang điều trị cho 51 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Số bệnh nhân này nhập viện từ ngày 16 đến chiều 19/10, có triệu chứng nôn ói, sốt, đau bụng.

    Đến thời điểm này, có 16 người dân đã khỏi bệnh xuất viện về nhà, còn lại 35 người dân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

    “Sau khi bánh mì, bánh gato ở tiệm Trường Thọ (xã Tam Nghĩa) và một số quán cơm chiên hải sản ở địa phương… thì các bệnh nhân này nhập viện. Trong đó, có 35 bệnh nhân từng ăn tại tiệm bánh mì Trường Thọ với nhiều lứa tuổi, đặc biệt có 2 phụ nữ mang thai", bác sĩ Đinh Đạo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Quảng Nam cho hay.

    Hiện, bệnh viện đã báo cáo Trung tâm Y tế huyện Núi Thành và Chị cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam để lấy mẫu thức ăn mang đi xét nghiệm.

    Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 9/2020, cả nước xảy ra 8 vụ ngộ độc thực phẩm với 93 người bị ngộ độc, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Tính chung trong 9 tháng năm 2020, cả nước xảy ra 65 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.667 người bị ngộ độc, trong đó có 21 trường hợp tử vong.

    Trong khi đó, theo Cục ATTP, Bộ Y tế, qua phân tích các vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận từ năm 2010 - 2020 cho thấy, nguyên nhân gây ngộ độc chủ yếu do vi sinh vật (chiếm 38,7%), tiếp đến là do độc tố tự nhiên (chiếm 28,4%), hóa chất (chiếm 4,2%)…

    “Có khoảng 70% số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể là do sử dụng suất ăn công nghiệp (suất ăn chế biến sẵn) từ nơi khác vận chuyển đến, không được bảo quản tốt” - Cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Thanh Phong cho hay.

    Quảng Bình: Xe khách chở 20 người bị lũ cuốn trôi trong đêm

    Thông tin ban đầu theo phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình, vào khoảng 1h30 ngày 19/10, tại quốc lộ 9E thuộc địa phận thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, xe ô tô biển số 43B-024.54 do anh Phạm Quốc Cường, (35 tuổi), trú tại Thạch Hà, Hà Tĩnh điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Nam gặp nước xoáy bị cuốn trôi khỏi đường khoảng 30m.

    Thời điểm đó, trên xe chở theo 18 người, trong đó có 5 phụ nữ, 1 trẻ em.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Bình đang ứng trực làm nhiệm vụ gần đó đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an huyện Bố Trạch khẩn trương cứu hộ.

    Tại khu vực gặp nạn, chiếc xe khách bị nghiêng, không lật, các hành khách leo lên tầng 2 và phá cửa kính thoát ra, đứng bên trên kêu cứu. Xung quanh biển nước bủa vây, tất cả người trên xe không thể thoát đi được.

    Lực lượng cứu hộ phải di chuyển từ đường chính theo lối mòn, sau đó đi bộ một một đoạn dài, mất mấy phút và lội qua một đoạn ngập nước lũ mới đến được vị trí xe khách bị trôi. Quanh khu vực vị trí chiếc xe bị trôi xuống nước chảy rất xiết, và dâng ngập khu vực vườn cao su xung quanh.

    Do vị trí từ bờ đến chiếc xe bị ngăn cách bởi nước lũ chảy rất xiết và đêm tối nên cuộc giải cứu khá căng thẳng.

    Ban đầu, 1 thành viên cứu hộ cầm dây thừng bơi ra được chiếc xe, sau đó đập kính, cột dây vào xe rồi tổ chức cho người đi trên xe níu dây vào.

    Mya mắn, 18 người trên xe khách bị lũ cuốn được giải cứu vào lúc 5h cùng ngày (19/10).

    Những người đi trên xe khách được đưa về nhà văn hóa tiểu khu Thống Nhất, thị trấn Nông trường Việt Trung để được chăm sóc y tế.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-20102020-da-tim-thay-toan-bo-thi-the-22-can-bo-chien-si-doan-337-a343132.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan