+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 24/6/2019: Trắng đêm dập lửa cứu 15 ha rừng thông ở Nghệ An

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 24/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 24/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghệ An: Gần nghìn người trắng đêm dập lửa cứu 15ha rừng thông 15 tuổi

    Lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa (Ảnh: Báo Dân Sinh)

    Ngày 23/6, ông Trần Bá Toàn, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, sau nhiều tiếng đồng hồ nỗ lực chữa cháy rừng thông trên địa bàn, sáng nay ngọn lửa đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

    Thông tin trên báo Dân Sinh, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h ngày 22/6, tại cánh rừng thông ở động Hố Lở thuộc xã Sơn Thành (huyện Yên Thành), lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội, rồi lan dần sang cánh rừng đồi Thung Bằng xóm 9 và Đồi Khe Mây xóm 13.

    Nhận được thông tin, UBND huyện Yên Thanh đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để dập lửa, đồng thời liên hệ với Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đóng trên địa bàn, cử cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp chữa cháy. Nguồn tin trên báo Dân Sinh, lực lượng tham gia công tác chữa cháy lên đến gần 1.000 người.

    Được biết, đây là loại rừng thông 15 năm tuổi, lớp mục bì dày, địa hình dốc, diện tích cháy rộng, nguồn nước ở xa nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình chữa cháy. Sau gần 10 giờ tích cực, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các lực lượng địa phương, đến 4h30 hôm nay (23/6) đám cháy cơ bản đã được khống chế. Ước tính tổng diện tích rừng cháy khoảng hơn 15ha. 

    Theo chính quyền địa phương, những ngày qua, do thời tiết trên địa bàn nắng nóng từ 39 đến 40 độ, cùng với đó gió Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa sau khi xuất hiện đã lan rất nhanh vào rừng thông của địa phương.

    Báo Tổ Quốc thông tin thêm, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thống kê cụ thể về diện tích rừng bị cháy, nhưng theo thông tin ước tính ban đầu, tổng diện tích rừng bị cháy khoảng hơn 15ha.

    Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

    Thanh Hóa: Hàng chục cảnh sát được huy động khẩn tới biển Hải Tiến ngăn chặn xô xát

    Hàng chục cảnh sát được huy động khẩn tới biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hoá ngăn chặn xô xát. Ảnh: Người Đưa Tin. 

    Theo báo Người Lao Động, chiều 23/6, cơ quan Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát ở Khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) giữa 2 nhà hàng khiến tình hình an ninh phức tạp. 

    Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 23/6, tại nhà hàng Hưng Thịnh 1 ở Khu du lịch Hải Tiến.

    Vào thời điểm trên, người dân chứng kiến một người đàn ông của nhà hàng gần đó tới nhà hàng Hưng Thịnh, sau đó có xảy ra mâu thuẫn, xô xát với người của nhà hàng Hưng Thịnh.

    Liên quan đến sự việc, báo Người Đưa Tin cho hay, hậu quả của việc xô xát khiến 4 nhân viên của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị thương (3 người bị đánh, chém và 1 nhân viên khác bị đâm kim tiêm vào người).

    Nhiều đồ đạc của nhà hàng Hưng Thịnh bị đập phá, hư hỏng và hiện chưa thống kê được thiệt hại. Sự việc khiến du khách đang ăn uống tại đây bỏ chạy toán loạn.

    Ngay sau khi nhận được tin báo,hàng chục Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự ... thuộc Công an huyện Hoằng Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt để trấn áp, vãn hồi trật tự và giải quyết sự việc.

    Đến chiều cùng ngày, nhiều Cảnh sát cơ động vẫn đang “ém quân” gần nhà hàng Hưng Thịnh 1 để bảo đảm an ninh trật tự và đề phòng xung đột tiếp tục xảy ra.

    Ông Lê Thanh Cảnh - Trưởng phòng Văn Hóa và Thông tin huyện Hoằng Hóa xác nhận thông tin trên và cho biết,  hiện vụ việc đang được lực lượng công an và chính quyền vào cuộc giải quyết.

    Long An: Ca nô chở khách du lịch va chạm với ghe gỗ, 3 người thương vong

    Liên quan tới vụ tai nạn trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn đi qua địa phận xã Tân Chánh, H.Cần Đước (Long An) làm 1 người tử vong, 2 người bị thương, báo Dân Sinh đưa tin, ực lượng CSGT vẫn đang phối hợp khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ va chạm đường thủy, đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng.

    Nạn nhân tử vong được xác định là bà Trần Thị Út (70 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, Tiền Giang). Hai người bị thương là chị Trần Thị Tuyết Nhung (41 tuổi, con bà Út), Trần Lê Phương Nhi (18 tuổi, cháu bà Út), hiện đang nhập viện để điều trị.

    Thông tin trên Zing.vn, khuya ngày 22/6, ông Trần Văn Hùng Vũ (57 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) chở khách bằng ca nô du lịch lưu thông sông Vàm Cỏ Đông hướng TP.HCM về miền Tây.

    Khi vào địa phận xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, ca nô của ông Vũ gặp ghe gỗ do ông Nguyễn Thanh Tuấn (47 tuổi, ngụ ấp Tân Vinh, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) điều khiển cùng hướng.

    Lúc này, chân vịt ghe của ông Tuấn vướng lục bình nên ông phải tắt máy kéo lục bình ra. Do khoảng cách quá gần, lại đi với tốc độ cao, không kịp tránh nên ca nô của ông Vũ đã tông vào ghe gỗ.

    Hậu quả, bà Út nằm trên võng bị nhiều khúc gỗ rơi trúng đầu và tử xong trên đường đi cấp cứu. Chị Nhung và cháu Nhi bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

    Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, xử lý sự cố tai nạn.

    Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Lâm Đồng: Hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy nặng trên đèo Bảo Lộc

    Tại thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân đang phân hủy nặng. Ảnh: Thanh Niên

    Thông tin trên báo Thanh Niên, đến trưa 23/6, Công an H. Đạ Huoai (Lâm Đồng) đang tiến hành bảo vệ hiện trường chờ lực lượng Pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể mới được phát hiện dưới vực sâu đèo Bảo Lộc (đoạn qua Km 103, TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai - bên cạnh chốt đèo Bảo Lộc) để phục vụ công tác điều tra.

    Trước đó, ngày 22/6, một người phụ nữ lớn tuổi đi lấy măng trên đèo Bảo Lộc đoạn qua Km 103, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai (bên cạnh chốt đèo Bảo Lộc) thì phát hiện một thi thể người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy nặng. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo tới chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an TT.Đạ M’ri và Công an H.Đạ Huoai cùng lực lượng bảo vệ tổ dân phố TT.Đạ M’ri đã có mặt bảo vệ hiện trường.

    Thông tin trên báo Sài Gòn giải phóng, nạn nhân mặc áo khoác màu đen, quần đùi màu đen, sọc xanh và có 1 quần tây dài đắp trên thi thể. Ngoài ra, cạnh thi thể nạn nhân còn có 1 đôi dép, 1 chai nước và 1 bịch xốp (bên trong có khẩu trang và khăn tay).

    Sau khi nhận được thông tin, đã có một số người dân tìm đến nhận dạng. Tuy nhiên, do thi thể nạn nhân đã bị phân hủy nặng nên vẫn chưa thể xác định được danh tính.

    Nguồn tin riêng của Thanh Niên, cách đây khoảng 1 tháng có người đàn ông ngoài 50 tuổi, tới uống cà phê có gửi lại chiếc xe máy hiệu Wave màu đỏ BS 49K1 - 195.93 tại quán cà phê võng trên đỉnh đèo Bảo Lộc số 1588 - Quốc lộ 20 (xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc). “Khi gửi xe máy, người đàn ông nói chiều quay lại lấy xe. Nhưng đến nay đã gần 1 tháng rồi. Hôm đó, ngoài việc gửi xe, người đàn ông này còn đánh rơi điện thoại hiệu Oppo. Hiện, xe và điện thoại của người đàn ông này đang được tôi cất tại quán”, chủ quán cà phê cho biết.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2462019-trang-dem-dap-lua-cuu-15-ha-rung-thong-o-nghe-an-a280913.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan