+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 9/1/2020: Vắng khách massage, nữ chủ quán để nhân viên bán dâm tại chỗ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 2/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 2/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bà Rịa- Vũng Tàu: Vắng khách, chủ quán massage để nữ nhân viên bán dâm tại chỗ

    Kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện 2 nữ nhân viên massage đang bán dâm cho khách. Ảnh minh họa

    Ngày 8/1, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mộng Kha (27 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

    Trước đó, khuya ngày 2/1, trinh sát Công an phường Thắng Nhất phối hợp cùng Công an TP.Vũng Tàu bất ngờ ập vào cơ sở massage Hảo My (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) để kiểm tra hành chính.

    Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nữ nhân viên của cơ sở đang có hành vi bán dâm cho 2 khách nam.

    Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở Nguyễn Thị Mộng Kha thừa nhận hành vi cho nữ nhân viên bán dâm tại chỗ. Theo đó, Kha mở cơ sở massage vào tháng 1/2018 với giá vé là 100.000 đồng/người.

    Tháng 6/2019, do cơ sở vắng khách, nhiều khách lại có nhu cầu quan hệ tình dục với nhân viên nên chủ quán đồng ý.

    Gia Lai: Chủ tịch huyện cùng thuộc cấp tham ô tiền xây dựng nghĩa trang liệt sỹ

    Sáng 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các ông Nguyễn Hồng Lam- Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ; ông Nguyễn Xuân Tứ- Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Cơ và ông Nguyễn Đông Dương là công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.

    Cả 3 bị can đều bị khởi tố để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”, thời gian tạm giam là 4 tháng. Sau khi đọc lệnh bắt, cơ quan CSĐT thực hiện khám xét phòng làm việc của ông Lam để thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan.

    Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã thanh tra và có kết luận về việc quản lý, sử dụng ngân sách để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ.

    Ông Nguyễn Hồng Lam khi đó là Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch đã cố ý làm trái quy định, ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền sai quy định để ông Nguyễn Xuân Tứ (khi đó là Phó phòng) chiếm đoạt số tiền là 524 triệu đồng từ ngân sách để sử dụng mục đích cá nhân.

    Đồng thời, ông Lam còn thiếu trách nhiệm trong việc để ông Nguyễn Đông Dương rút tiền từ ngân hàng và đưa cho ông Tứ sử dụng nhưng không chỉ đạo nộp khắc phục.

    Sau khi trở thành Chủ tịch UBND huyện, ông Lam ký quyết định, xuất 524 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách để lập thủ tục hoàn ứng số tiền nói trên.

    Đối với ông Nguyễn Đông Dương, Thanh tra tỉnh kết luận, ông này đã có hành vi làm trái các quy định nhà nước về quản lý, sử dụng ngân sách; không lập chứng từ thu, chi; không theo dõi công nợ trên sổ sách kế toán khoản tiền 524 triệu, tạo điều kiện để ông Tứ chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

    Vụ 2 mẹ con tử vong tại nhà riêng ở Nghệ An: Hai vợ chồng nạn nhân trước đó xảy ra mâu thuẫn

    Ngôi nhà xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Infonet

    Ngày 7/1, cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên phối hợp với Công an tỉnh Nghệ an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 mẹ con ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên tử vong tại nhà riêng.

    Liên quan đến sự việc trên, trả lời Infonet, ông Phan Văn Tân- Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết: “Chiều 6/1, hai vợ chồng này xảy ra mâu thuẫn với nhau, người chồng bị cào cấu xây xát nhiều ở vùng mặt”.

    “Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng chị H. tác động vào để con chết trước, sau đó người mẹ cũng treo cổ tự vẫn theo”, ông Tân thông tin thêm.

    Được biết, chị Phan Thị H. về làm dâu tại địa phương, cháu K.H (8 tuổi) là con riêng của chị H. Thời gian gần đây, vợ chồng nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau.

    Như VOV đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 5h ngày 6/1, chị Phan Thị H. được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ cạnh đống rơm.

    Cháu K.H cũng nằm bất động, tử vong trước sân nhà với 2 vết bầm ở vùng cổ, có tụ máu.

    Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Tàu du lịch cháy dữ dội trên sông Tiền, thiệt hại nhiều tỷ đồng

    Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với Công an huyện Cái Bè điều tra nguyên nhân vụ tàu du lịch neo đậu trên sông bất ngờ bốc cháy.

    Thông tin ban đầu, chiều ngày 7/1, tàu du lịch mang biển số SG 2258 của Công ty TNHH Du thuyền Mê Kông (địa chỉ tại quận 2, TP.HCM) đang neo đậu tại vàm Trà Lọt, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang để đưa đón khách thì bất ngờ bốc cháy kèm nhiều tiếng nổ lớn.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều ca nô chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường tham gia chữa cháy, phối hợp với 2 chiếc tàu bơm hút cát đang chạy trên sông Tiền tiến hành chữa cháy.

    Tại thời điểm xảy ra hoả hoạn, boong tàu dự trữ nhiều dầu và gió thổi mạnh nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Ngọn lửa lan nhanh, sau đó cháy lan sang 2 tàu neo đậu lân cận.

    Đến khoảng 19h cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tàu du lịch 2 tầng, gồm 10 phòng phục vụ cho khoảng 40 khách bị cháy rụi. Rất may, vụ hoả hoạn trên không gây thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến nhiều tỷ đồng.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-912020-vang-khach-massage-nu-chu-quan-de-nhan-vien-ban-dam-tai-cho-a307635.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan