+Aa-
    Zalo

    Tổ chức tang lễ đưa tiễn... xe hơi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một người đàn ông ở Trung Quốc đã tổ chức tang lễ cho siêu xe hiệu Porsche Cayenne mới mua sau khi xe gặp nạn do sự cố máy móc nhưng nhà phân phối không chấp nhận bồi thường.

    Một ngườ? đàn ông ở Trung Quốc đã tổ chức tang lễ cho s?êu xe h?ệu Porsche Cayenne mớ? mua sau kh? xe gặp nạn do sự cố máy móc nhưng nhà phân phố? không chấp nhận bồ? thường.

    Sau cú va chạm xe hơ? xảy ra ở thủ phủ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, anh Hao Gang đã làm lễ tang “đưa t?ễn” ch?ếc xe yêu quý của mình.

    Hao Gang làm như vậy là để đò? bồ? thường từ nhà phân phố? xe hơ? sau kh? anh mua ch?ếc Porsche Cayenne nhưng gặp nạn do trục trặc kỹ thuật.

    Anh Hao Gang nó?: “Tô? thực sự hạnh phúc kh? có thể sở hữu được một ch?ếc Porsche Cayenne. Tuy nh?ên đ?ều đáng t?ếc đã xảy ra kh? tô? đang đ? du lịch vớ? vợ thì phanh gặp sự cố. Tô? đã đâm trực d?ện vào một ch?ếc xe khác và may mắn vẫn còn sống sót. Các chuyên g?a g?ao thông đã k?ểm tra xe và cho b?ết phanh xe của tô? gặp trục trặc do động cơ máy lắp ráp không chính xác”.

    Hao Gang đang làm lễ tang cho ch?ếc xe hơ? gặp nạn.

    “Mặc dù vậy, xưởng ô tô đã chố? bỏ và không chấp nhận bồ? thường cho tô?. Do đó, tô? đã tổ chức một tang lễ cho ch?ếc xe đó và cảnh báo các khách hàng khác về mố? nguy h?ểm có thể xảy ra”, Hao Gang bức xúc cho b?ết thêm.

    Không chỉ tổ chức tang lễ cho ch?ếc Porsche Cayenne, Hao Gang cũng đã lên kế hoạch sẽ để ch?ếc ô tô hỏng trong bã? đậu xe bên ngoà? đạ? lý phân phố? cho đến kh? nhận được bồ? thường.

    Đình Huế/ Dân trí

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/to-chuc-tang-le-dua-tien-xe-hoi-a2617.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Kỳ lạ ngôi làng cấm đưa linh cữu người chết qua ngôi đình cổ

    Kỳ lạ ngôi làng cấm đưa linh cữu người chết qua ngôi đình cổ

    Đó là đình làng Phú Ốc, xưa kia thuộc thôn Phú Ốc, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, nay thuộc Tổ dân phố 3, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên- Huế). Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, tất cả người dân nơi đây đều khẳng định, từ xưa đến nay không một đám tang (còn gọi là đám ma) nào “đủ can đảm” để dám phá lệ đưa xác chết đi băng qua ngôi đình cổ “độc nhất vô nhị” này.

    Chuyện tình lạ về cặp vợ già, chồng trẻ gây xôn xao đất Mỏ

    Chuyện tình lạ về cặp vợ già, chồng trẻ gây xôn xao đất Mỏ

    (ĐSPL) - Lâu nay, người dân ở xã Đông Lâm, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh truyền tai nhau về câu chuyện tình kỳ lạ và độc đáo của cặp “vợ già, chồng trẻ”. Bởi lẽ, ai cũng ngạc nhiên khi chàng thanh niên hiền lành tử tế, chăm chỉ lại bỏ nhà đến sống chung với một bà già hơn mình gần 40 tuổi.