+Aa-
    Zalo

    Việt Nam phát hiện ca sốt rét biến thể lạ đầu tiên tại Thừa Thiên - Huế

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một thai phụ đang mang thai 19 tuần, sau khi di chuyển từ Angola về Việt Nam, bắt đầu có hiện tượng sốt rét nghi nhiễm Plasmodium falciparum ngoại lai đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

    Theo suckhoedoisong, ngày 12/3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa tiếp nhận, điều trị theo dõi tích cực một bệnh nhân bị sốt rét nhiễm Plasmodium falciparum (++++) ngoại lai từ Angola trở về Việt Nam.

    Theo đó, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, sốt rét ác tính, suy gan cấp. Sau gần 3 ngày điều trị, bệnh nhân có tiến triển, tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng tình trạng còn nặng.

    viet-nam-phat-hien-ca-sot-ret-bien-the-la-dau-tien-tai-thua-thien-hue
    Bệnh viên Trung ương Huế phát hiện ca sốt rét ngoại lai đầu tiên. Bệnh nhân đang mang thai và đang được điều trị tích cực. Ảnh: Bệnh viên Trung ương Huế.

    Sau 3 ngày điều trị tại bệnh , bệnh nhân đã có tiến triển, tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng tình trạng còn nặng. Hiện, bệnh nhân đang được điều trị thuốc kháng sinh, kháng sốt rét, thuốc vận mạch, bù nước điện giải và bổ sung dinh dưỡng hợp lý.

    Được biết, trước đó, bệnh nhân có bệnh lý sốt từng cơn, vàng da, ăn uống kém và nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, mệt, tụt huyết áp. Ngay sau khi được hội chẩn và kiểm tra thai nhi, người bệnh được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi.

    Theo dữ liệu của CDC, ăm 2023, tỉnh phát hiện 3 ca sốt rét ngoại lai từ nước ngoài. Hơn 5 năm qua, tỉnh không phát hiện ca sốt rét nội địa và công bố loại trừ sốt rét. Việc công bố loại trừ sốt rét không phải không còn bệnh sốt rét mà vẫn có thể gặp nhiều trường hợp sốt rét ngoại lai từ người dân bi biến động, đi làm ăn xa. Cơ sở y tế, người dân nâng cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan.

    Tuy nhiên, với trường hợp bệnh nhân này, đây là trường hợp bệnh nhân sốt rét loại lai và chưa từng mắc sốt rét. Bệnh nhân làm việc tại Angola về Việt Nam ngày 2/3, bay từ Angola quá cảnh tại Dubai đến TP.HCM ngày 3/3. Ngày 4/3, bệnh nhân bay về Huế thăm chồng đang công tác tại tại địa phương. Hiện trường hợp này đang được theo dõi và xác minh thêm về nguồn gốc phát sinh virut.

    Hoa Hồng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/viet-nam-phat-hien-ca-sot-ret-bien-the-la-dau-tien-tai-thua-thien-hue-a614114.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan