+Aa-
    Zalo

    Vụ phụ huynh phản ánh giá thực phẩm cao hơn siêu thị: Phòng GD&ĐT yêu cầu đổi nhà cung cấp

    (ĐS&PL) - Phòng GD&ĐT TP.Thủ Đức đã yêu cầu đổi nhà cung cấp sau phản ánh của phụ huynh về giá thực phẩm.

    Liên quan đến vụ việc bảng kê thực phẩm của Trường Mầm non Phước Long B, TP.Thủ Đức (TP.HCM) khiến nhiều phụ huynh xôn xao bởi mức giá cao gấp nhiều lần siêu thị. 

    Theo thông tin từ Dân trí, sau khi phụ huynh, báo chí phản ánh, Phòng GD&ĐT TP.Thủ Đức đã yêu cầu Trường Mầm non Phước Long B và các cơ sở giáo dục khác rà soát giá nhập thực phẩm, so sánh với một số trường khác trên địa bàn.

    Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT TP.Thủ Đức cho biết, nhận thấy mức giá thực phẩm của đơn vị cung cấp này chưa phù hợp, Phòng đã đề nghị nhà trường đổi nhà cung cấp.

    Giải thích thêm, ông Nguyên cho rằng thực phẩm đưa vào trường học phải đạt một số chuẩn an toàn nghiêm ngặt nên giá sẽ khác ở chợ. Tuy nhiên, các trường cần xem lại mức giá của nhà cung cấp có phù hợp với mặt bằng chung hay không. 

    Tại TP.HCM, các trường đang thu tiền suất ăn quy định của HĐND thành phố. Theo đó, giá suất ăn sáng và ăn trưa tối đa lần lượt là 20.000 và 35.000 đồng. 

    vu phu huynh phan anh gia thuc pham cao hon sieu thi phong gd dt yeu cau doi nha cung cap 4
    Bảng kê thực phẩm bữa trưa của trường Mầm non Phước Long B, TP.Thủ Đức khiến nhiều phụ huynh xôn xao. Ảnh: Báo Tiền phong.

    Trước đó, theo VnExpress, hôm 2/10, bảng kê thực phẩm bữa trưa của trường Mầm non Phước Long B, TP.Thủ Đức khiến nhiều phụ huynh xôn xao. Chị Thanh, phụ huynh bé 3 tuổi của trường, cho rằng các mức giá trong bảng không hợp lý.

    Cụ thể, dưa hấu không hạt 58.900, thịt nạc dăm giá 219.800 đồng một kg, mì trứng Safoco giá 115.800 đồng mỗi kg. Trong khi đó, theo chị Thanh, tại siêu thị Co.op online, dưa hấu không hạt chỉ 16.300 đồng, thịt nạc dăm 182.000 đồng, hay mì trứng Safoco giá 73.800 đồng một kg. Với khoai tây, ở siêu thị loại chưa gọt giá 38.000-45.000 đồng một kg, còn ở trường loại đã gọt giá 89.800.

    "Biết là giá thực phẩm vào trường sẽ khác với giá ngoài chợ vì phải đạt chuẩn chất lượng, nhưng mức giá này so với siêu thị cao hơn nhiều", chị Thanh cho biết.

    Chị Bích, một phụ huynh khác của trường, nhìn nhận giá thực phẩm tươi sống có thể biến động nhưng đồ khô như mì, đường, nước mắm, dầu ăn mà trường nhập cũng cao hơn bình thường.

    Hiện các khoản tạm thu của Trường Mầm non Phước Long B về tiền ăn của trẻ trong lúc chờ hướng dẫn của UBND TP.HCM được tính giá ăn sáng 15.000 đồng/ngày, ăn trưa và xế 35.000 đồng/ngày. Ngoài ra, phụ huynh còn trả tiền nước uống, phục vụ ăn sáng, vệ sinh, phục vụ và quản lý bán trú.

    "Với giá như vậy thì số lượng, chất lượng bữa ăn của các bé có đảm bảo không", chị Bích đặt vấn đề.

    Ngoài ra, phụ huynh còn phản ánh trường triển khai các lớp học năng khiếu như vẽ, nhịp điệu, kỹ năng sống, tiếng Anh với người nước ngoài xen kẽ với giờ học chính khóa. Họ băn khoăn, nếu không đăng ký cho con học thì sẽ phải đón con về sớm hoặc con sẽ bị ra ngoài lớp trong các giờ học đó...?

    Liên quan đến vấn đề trên, theo Báo Tiền Phong, bà Đinh Thị Xuân Châu, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Phước Long B cho biết, từ tháng 6/2023 nhà trường bắt đầu công khai giá thực phẩm và có dán thông báo tại bảng tin của trường để tất cả phụ huynh được nắm và đến nay vẫn chưa tiếp nhận thông tin phản ánh từ phụ huynh nào về việc thực phẩm đắt, rẻ hay bữa ăn kém chất lượng.

    "Nguồn thực phẩm của nhà trường được tính giá theo quy định của nhà nước và chưa vượt quá mức quy định này. Tất cả thực phẩm nhập vào đều áp dụng theo chuỗi thực phẩm an toàn và có đầy đủ thông tin đơn vị nhà cung cấp, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc nhập hàng… Những đơn vị này được trường chọn lựa dựa trên uy tín và chất lượng sản phẩm”, bà Châu khẳng định.

    Liên quan đến việc dạy các môn năng khiếu, môn kỹ năng sống trong nhà trường, bà Châu cho hay, thực tế nhà trường không bắt buộc các bé phải theo học các môn học này bởi đây là môn học tự chọn và tự nguyện để các bé làm quen trước khi lên cấp Tiểu học.

    "Nhà trường vừa mới được thành lập nên mong muốn áp dụng dạy thử nghiệm các môn học mới để sau đó rút kinh nghiệm và chọn các đơn vị giảng dạy uy tín và phù hợp với túi tiền của các phụ huynh. Sau thời gian thử nghiệm, nhà trường sẽ thống kê, họp để xin ý kiến của phụ huynh học sinh, giáo viên… sau đó mới tính đến chuyện có áp dụng giảng dạy tại trường hay không", bà Châu giải thích.

    Trường Mầm non Phước Long B được khánh thành hồi cuối tháng 4, hiện có gần 200 trẻ theo học. Trường được khởi công xây dựng từ cuối tháng 3/2021 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 44.000 tỷ đồng. Trường mới được thiết kế 1 trệt, 2 lầu, gồm 18 phòng học, các phòng chức năng và đầy đủ trang thiết bị giáo dục mầm non.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-phu-huynh-phan-anh-gia-thuc-pham-cao-hon-sieu-thi-phong-gd-dt-yeu-cau-doi-nha-cung-cap-a594225.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan