+Aa-
    Zalo

    Huỳnh Hiểu Minh đích thân phủ nhận tin đồn ly hôn với Angela Baby

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đây là lần đầu tiên Huỳnh Hiểu Minh công khai lên tiếng rõ ràng về mối quan hệ hôn nhân với bà xã Angela Baby.

    huynh hieu minh dich than len tieng phu nhan tin don ly hon voi angela baby 01
    Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tục vướng vào tin đồn đổ vỡ hôn nhân trong những năm gần đây.

    Theo Sohu ngày 19/5 đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh khi được truyền thông Hong Kong hỏi về tình trạng hôn nhân của anh với Angela Baby, đã khẳng định rằng: "Đó không phải sự thật! Tôi không ly hôn với Baby, cũng không có tình cảm với nữ nghệ sĩ nào khác. Đừng tin vào những lời đồn thổi đó".

    Bên cạnh đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng gửi lời cảm ơn đến bà xã vì đã luôn ở bên và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua.

    "Khi tôi rơi xuống vực thẳm, vợ tôi Baby đã không rời xa nửa bước mà động viên tôi đến cùng", nam tài tử nói.

    Huỳnh Hiểu Minh được cho là gặp và yêu Angela Baby từ năm 2019. Ngày 28/2/2014, cả hai mới chính thức công khai mối quan hệ của mình.

    Ngày 27/5/2015, cặp đôi đăng ký kết hôn tại cục Nội vụ Thanh Đảo và tổ chức hôn lễ tại Trung tâm Triển lãm Thượng Hải vào ngày 8/10 cùng năm.

    Ngày 17/1/2017, Angelababy hạ sinh người con đầu lòng cho Huỳnh Hiểu Minh ở Hong Kong và đặt biệt danh là "Bọt Biển Nhỏ".

    Khác với sự ồn ào lúc hẹn hò và mới cưới, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby những năm gần đây rất kín tiếng. Cặp đôi ít khi công khai nhắc đến hay chia sẻ về nhau, thậm chí còn rất ít chụp ảnh chung. Điều này khiến dư luận nghi ngờ và liên tiếp xuất hiện những tin đồn về cuộc hôn nhân của hai người.

    Hoa Vũ (Theo Sohu)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huynh-hieu-minh-dich-than-phu-nhan-tin-don-ly-hon-voi-angela-baby-a501094.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan