+Aa-
    Zalo

    Mỹ chính thức lên tiếng sau cáo buộc “đánh cắp” khẩu trang của Đức

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công ty 3M của Mỹ khẳng định đã không nhận được báo cáo nào về việc khẩu trang bị tịch thu hay bất kỳ giấy tờ nào về chuyến hàng chuyển đến cho Berlin.

    Công ty 3M của Mỹ khẳng định đã không nhận được báo cáo nào về việc khẩu trang bị tịch thu hay bất kỳ giấy tờ nào về chuyến hàng chuyển đến cho Berlin.

    Công ty đa ngành 3M của Mỹ hôm 4/4 đã bác bỏ cáo buộc của Đức cho rằng chuyến hàng chở 200.000 chiếc khẩu trang y tế mà TP Berlin đặt mua đã bị Mỹ "tịch thu" khi quá cảnh tại Bangkok – Thái Lan.

    Công ty 3M nói với hãng thông tấn DPA rằng, đơn vị này đã không nhận được báo cáo nào về việc khẩu trang bị tịch thu hay bất kỳ giấy tờ nào về chuyến hàng chuyển đến cho Berlin.

    Các nhân viên y tế Đức mặc đồ bảo hộ làm việc tại một trung tâm xét nghiệm ở Berlin. Ảnh: Reuters

    Lời bác bỏ được đưa ra sau khi người đứng đầu cơ quan nội vụ của Berlin Andreas Geisel hôm 3/4 buộc tội Mỹ là "cướp biển hiện đại" vì hành vi tịch thu mặt nạ phòng độc FFP-2, được sử dụng bởi các nhân viên cảnh sát ở Berlin. Ông cho biết đã thanh toán cho những chiếc khẩu trang này, chúng được sản xuất tại Trung Quốc.

    Vụ việc diễn ra giữa lúc Đức cũng như nhiều nước châu Âu khác đang thiếu hụt các vật dụng y tế như khẩu trang để chống dịch Covid-19.

    Những ngày gần đây, các chính trị gia của Pháp cũng cáo buộc các đơn vị thu mua của Mỹ đã mua lại những chiếc khẩu trang mà Pháp đặt hàng. Một quan chức vùng Grand Est - nơi bị ảnh hưởng mạnh bởi Covid-19 cho biết, một chuyến bay vận chuyển khẩu trang đến cho họ đã bị mua lại ngay trên đường nhựa ở Thượng Hải trước khi máy bay cất cánh.

    Một số báo cáo cũng cho biết khẩu trang chuyến đến cho Canada cũng bị đổi hướng, Thủ tướng Justin Trudeau đang yêu cầu các bộ trưởng điều tra sự việc.

    Được biết, sau khi Tổng thống Donald Trump đề nghị đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19 ở nước này thì công ty 3M bị thúc ép cung cấp càng nhiều khẩu trang y tế càng tốt. 3M cũng cho biết, lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang sang Canada và Mỹ Latin đã làm dấy lên vấn đề nhân đạo và có thể khiến các nước khác trả đũa bằng cách từ chối hàng cung cấp hàng cho Mỹ.

    Vũ Đậu(T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-chinh-thuc-len-tieng-sau-cao-buoc-danh-cap-khau-trang-cua-duc-a318372.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan